Quận Tân Bình tổ chức tuần lễ cao điểm 'Vì dân phục vụ' lần 5

(PLO)- Tuần lễ 'Vì dân phục vụ' được quận Tân Bình tổ chức từ ngày 7 đến ngày 14-10 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Ngày 7-10, quận Tân Bình tổ chức lễ phát động Tuần lễ cao điểm “Vì dân phục vụ” lần 5 năm 2023 và Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Tham dự lễ phát động có ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, bà Lê Thị Thu Sương, Phó Chủ tịch UBND quận, bà Phạm Thị Thành, Trưởng ban Dân vận Quận ủy…

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Phú Phước, Phó ban Thường trực Ban Dân vận Quận ủy Tân Bình, cho hay tuần lễ cao điểm “Vì dân phục vụ” lần 5 năm 2023 nhằm nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn quận về công tác dân vận.

quan-tan-binh-tuan-le-cao-diem (6).jpg
Lãnh đạo quận Tân Bình phát biểu tại buổi lễ phát động. Ảnh: NY

Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của hệ thống chính trị quận và cơ sở trong tham gia thực hiện các nội dung công trình, phần việc cụ thể theo phương châm “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin” và phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân.

Tuần lễ “Vì dân phục vụ” được tổ chức từ ngày 7-10 đến ngày 14-10 tập trung thực hiện các nội dung về mặt trận chính trị tư tưởng, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chỉnh trang đô thị - vệ sinh môi trường.

“Với những nội dung, phần việc thiết thực, cụ thể trên bốn mặt trận trên, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị quận, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện môi trường sống cho Nhân dân quận Tân Bình” - ông Phước khẳng định.

quan-tan-binh-tuan-le-cao-diem (5).jpg
Tuần lễ cao điểm "vì dân phục vụ" tổ chức từ ngày 7 đến ngày 14-10. Ảnh: NY

Cũng tại buổi lễ, đại diện Công ty Dịch vụ Công ích quận Tân Bình bày tỏ quyết tâm thực hiện tuần lễ cao điểm. Tập huấn cho nhân viên thu phí, công nhân vệ sinh môi trường trong quá trình công tác kết hợp tuyên truyền vận động người dân giao rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Phát tờ rơi kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường.

Công ty Dịch vụ Công ích quận Tân Bình phối hợp với UBND phường 6 ra quân tổng vệ sinh quét dọn, thu gom và vận chuyển rác tại khu C30. Phấn đấu 100% các điểm rác tồn lưu trên các tuyến đường; rác thải, nước tù đọng trên lòng lề đường, vỉa hè được xử lý, phấn đấu 100% hộ dân đăng ký thu gom rác thải tại khu vực có tuyến thu gom...

Sau buổi lễ, ban tổ chức chương trình thực hiện trao tặng một số phần quà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn quận.

Tuần lễ lễ cao điểm “Vì dân phục vụ” lần 5 năm 2023 có bốn mặt trận chính:

Mặt trận Chính trị tư tưởng, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức họp mặt, tọa đàm, hội thi, sinh hoạt Bài báo “Dân vận”, sinh hoạt chuyên đề về công tác Dân vận. Tuyên truyền, giới thiệu cụm không gian văn hóa – du lịch quận Tân Bình (công viên Hoàng Văn Thụ - Bảo tàng lực lượng vũ trang Miền Đông Nam bộ - Di tích lịch sử văn hóa Mộ Phan Châu Trinh.

Mặt trận An sinh xã hội, trao tặng 110 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người yếu thế; trao tặng hai căn nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; trao tặng 70 phần quà cho cán bộ dân vận, đoàn viên hội viên khó khăn; trao tặng 400 cuốc xe nghĩa tình (tổng trị giá 20.000.000 đồng) cho hội viên Hội người mù quận.

Trao tặng 50 chiếc xe đạp (1.500.000 đồng/chiếc) cho trẻ em mồ côi vì COVID-19, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Ngày hội Nữ công nhân, viên chức lao động với chủ đề “Gắn kết và phát triển”; tổ chức Ngày hội “Phụ nữ cùng hành động”.

quan-tan-binh-tuan-le-cao-diem (2).jpg
Tặng quà cho hộ gia đình khó khăn, chính sách. Ảnh: NY

Với cấp cơ sở, 100% cơ quan, đơn vị tiếp tục phát động đảng viên, đoàn viên, hội viên và các giới Nhân dân tích cực thực hiện phong trào “3 Giúp” (“Đảng viên giúp dân”, “Đoàn viên, hội viên giúp nhau'', “Hộ khá giúp hộ khó”).

Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà chăm lo, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế, trẻ em mồ côi, cán bộ dân vận, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Mặt trận Cải cách hành chính, mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện ít nhất một công trình, phần việc, hoạt động cụ thể hưởng ứng tuần lễ cao điểm “Vì dân phục vụ”. 100% cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện phong trào “Giờ thứ 9”, “Ngày thứ bảy vì dân phục vụ”, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính với tiêu chí “Nhanh - gọn - thuận lợi - hiệu quả”.

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả mô hình “Mỗi cảnh sát khu vực là một cán bộ dân vận khéo”; trọng tâm là vận động Nhân dân hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện chuyển đổi thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử; thực hiện đăng ký định danh điện tử mức độ 2.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của Nhân dân về chủ trương sắp xếp khu phố theo Kế hoạch số 287/KH-UBND của Ủy ban nhân dân quận.

Mặt trận Chỉnh trang đô thị - Vệ sinh môi trường, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động ra quân chỉnh trang đô thị, lặp lại trật tự lòng lề đường; tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “15 phút vì thành phố văn minh – sạch đẹp”; vận động Nhân dân tại các khu dân cư thực hiện tổng vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, tuyến hẻm trên địa bàn, giải quyết dứt điểm các điểm thường xuyên tồn đọng rác.

Thực hiện mô hình “Nhà nước kêu gọi – Nhân dân đồng hành” dặm vá ổ gà, nâng cấp hẻm, xây dựng các công trình Xanh – Sạch - Đẹp tại các khu dân cư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm