Quảng Bình: Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật khu vực biên giới

(PLO) - Nhân ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tổ chức 32 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 5.000 người dân khu vực biên giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, trong ba ngày từ ngày 7 đến 9-11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền địa phương thực hiện 32 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 5.000 người dân trên các tuyến biên giới.

Buổi ngoại khóa "Tiết học biên cương" cho cán bộ giáo viên và học sinh trường THCS Quang Phú,TP Đồng Hới. Ảnh: BT

Buổi ngoại khóa "Tiết học biên cương" cho cán bộ giáo viên và học sinh trường THCS Quang Phú,TP Đồng Hới. Ảnh: BT

Đợt ra quân tuyên truyền đặc biệt này được cán bộ chiến sĩ và các Đồn biên phòng trực thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tổ chức sâu rộng với chủ đề “Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Theo Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Quảng Bình, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua đã được đơn vị triển khai thường xuyên và liên tục.

Bằng nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các nhà trường, tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp cho nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho ngư dân và nhân dân trên địa bàn hiểu và chấp hành đúng các quy định đặc biệt là các quy định khi hoạt động trên biển.

“Thời gian tới, đơn vị xác định sẽ tiếp tục tăng cường và triển khai hơn nữa các các giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hướng đến đối tượng là các em học sinh ở các trường trên địa bàn. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành tư tưởng chấp hành pháp luật cho các em học sinh” - Trung tá Nguyễn Trung Dũng nói.

Tặng cờ Tổ quốc, bình đựng nước cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín, bí thư chi bộ sau buổi tuyên truyền pháp luật. Ảnh: BT

Tặng cờ Tổ quốc, bình đựng nước cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín, bí thư chi bộ sau buổi tuyên truyền pháp luật. Ảnh: BT

Trong đợt tuyên truyền đặc biệt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, các cán bộ chiến sĩ biên phòng Quảng Bình đã thực hiện được 32 buổi cho hơn 5.000 lượt cán bộ, nhân dân và học sinh khu vực biên giới, cấp phát hơn 2.000 tờ rơi, tờ gấp.

Các đơn vị đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các hình thức như: Sinh hoạt chuyên đề, phát huy các mô hình “Tiếng loa biên phòng”, “Tiếng loa bản xa”.

Phối hợp với các trường học trên địa bàn khu vực biên giới đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho các em học sinh với mô hình “Tiết học biên cương” và lồng ghép nội dung trong các hội nghị, tuần tra, kiểm tra kiểm soát trên các phương tiện, tàu thuyền đánh cá.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ tuyên truyền Luật Biên phòng và các quy định chống khai thác IUU cho cán bộ và ngư dân. Ảnh: BT

Đồn Biên phòng Nhật Lệ tuyên truyền Luật Biên phòng và các quy định chống khai thác IUU cho cán bộ và ngư dân. Ảnh: BT

“Cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, trong những năm qua BĐBP Quảng Bình đã đẩy mạnh các hoạt động truyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân trên các khu vực biên giới, vùng biển.

Đa dạng hình thức, nội dung phong phú, gần gũi với nhân dân, học sinh. Kết hợp thực hiện các dự án, mô hình, chương trình đã góp phần phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thắt chặt tình quân dân nơi biên giới. Qua đó, người dân càng tin, yêu bộ đội, tin vào đường lối chủ trương của Đảng và thượng tôn pháp luật” - ông Đinh Duy Luân, Phó Bí thư thường trực huyện Minh Hóa cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm