Quảng Nam phản hồi vụ Văn phòng Chính phủ chỉ đạo xử lý kiến nghị của người dân

(PLO)- Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ những người làm sai lệch số liệu. Người dân cũng đề nghị cần phải đảm bảo quyền lợi khi bị thu hồi đất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ việc Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Quảng Nam xử lý theo đúng quy định pháp luật các khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho gia đình bà Bùi Thị Nuôi (100 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) mà PLO đã phản ánh, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh đã có chỉ đạo các đơn vị cương quyết làm đúng quy định.

“Tỉnh đã chỉ đạo thanh tra, công an tỉnh rà soát lại các hồ sơ liên quan, có việc làm sai trái khi làm BT (dự án theo hình thức BT-PV) mở rộng đường quốc lộ trước đây. Anh em đang hoàn thiện hồ sơ đến mức sẽ cưỡng chế. Tỉnh đã làm hết mức, vượt cả quy định”, ông Quang cho hay.

Về diện tích đất, theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thì trong bìa đỏ gốc đang lưu trữ có một vạch hành lang giao thông nhưng khi nộp hồ sơ BT thì đường này bị xoá đi nên anh em làm BT trước đây đo không trừ ra.

Ông Huỳnh Hữu Thăng bức xúc vì nguyện vọng của gia đình chưa được giải quyết thoả đáng theo quy định pháp luật. Ảnh: LP.

Ông Huỳnh Hữu Thăng bức xúc vì nguyện vọng của gia đình chưa được giải quyết thoả đáng theo quy định pháp luật. Ảnh: LP.

Thế nhưng việc sai về diện tích đó gia đình bà Nuôi không thể làm được mà do huyện làm. Gia đình cũng không thể tự thay đổi số liệu trên hồ sơ trích đo địa chính, cái này là cái sai của huyện? - PV đặt câu hỏi.

Trả lời vấn đề trên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Thời đó làm sai, đã kiểm điểm và phải làm lại cho đúng. Tôi đã trao đổi với anh Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, là sẽ làm nghiêm. Nếu phát hiện ai sửa hồ sơ sẽ nghiêm trị, đã cho kiểm tra hồ sơ lưu mà không biết ai là người cung cấp bìa giả đó”.

Chúng tôi liên hệ với ông Võ Văn Hùng (Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình) thì ông này đề nghị gửi văn bản tới sẽ trả lời.

Trong khi đó, ông Huỳnh Hữu Thăng (con trai bà Nuôi) cho rằng mẹ ông đã già yếu phải nhường đất tổ tiên để giải phóng mặt bằng làm hai dự án nhưng đến giờ vẫn phải đi đòi quyền lợi của mình.

“Họ doạ cưỡng chế miết nên tôi phải chở mẹ ra Đà Nẵng ở cùng. Già rồi đến chỗ ở cũng không yên. Người ta nhìn vào tưởng nhà tôi chống đối nhưng chúng tôi chỉ mong họ làm đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho gia đình chứ có đòi hỏi hơn đâu.

Cán bộ nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm, còn quyền lợi của gia đình tôi cần phải được đảm bảo. Huyện tự điều chỉnh diện tích đất thu hồi, tự đo diện tích rồi làm hụt của gia đình tôi hơn 210 m2 thì phải trả lại cho chúng tôi chứ?”, ông Thăng nói.

Theo LS Việt Vương (Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng), việc phát sinh những vấn đề pháp lý mới đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của bà Nuôi. Để đảm bảo được quyền lợi của mình, bà Nuôi có thể thực hiện các quyền khiếu nại/khởi kiện một vụ án mới đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 204 Luật Đất đai 2013, để yêu cầu huỷ các quyết định hành chính trái pháp luật, áp lại giá bồi thường tại thời điểm thu hồi đất và yêu cầu bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có).

Khi người có đất bị thu hồi trái pháp luật (không đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất, áp giá bồi thường sai quy định…) thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm