Quảng Ninh bắt tay với TP.HCM kích cầu du lịch

(PLO)- Tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh hoạt động kích cầu du lịch với mục tiêu thu hút trên 10 triệu lượt khách trong thời gian sắp tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-4, tại TP.HCM Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở Du lịch TP.HCM tổ chức chương trình liên kết, hợp tác kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

Kết nối chặt chẽ du lịch Quảng Ninh và TP.HCM

Phát biểu tại chương trình liên kết, ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, tỉnh Quảng Ninh đã mở cửa hoàn toàn các dịch vụ du lịch, với quyết tâm thu hút trên 10 triệu lượt khách, trong đó là 1,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022.

Ngoài tổ chức sự kiện đặc sắc như đăng cai các giải thể thao quốc tế gắn với SEA Games 31 và Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2022 thì tỉnh Quảng Ninh còn có các chính sách ưu đãi của tỉnh và các gói kích cầu du lịch với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn.

“Du lịch Quảng Ninh nói riêng và Du lịch Việt Nam sẽ có một mùa và một năm du lịch phục hồi và bứt phá mạnh mẽ. Tỉnh Quảng Ninh luôn luôn mong muốn tăng cường hợp tác phát triển với tất cả các địa phương trên toàn quốc, đặc biệt là TP.HCM - đầu tàu về phát triển kinh tế và du lịch của cả nước.

Chúng tôi cũng mong muốn có doanh nghiệp (DN) du lịch TP.HCM và Quảng Ninh tiếp tục triển khai hợp tác thiết thực, hiệu quả và trách nhiệm”- ông Thủy nói.

Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh ký kết hợp tác với doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM.

Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh ký kết hợp tác với doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM đánh giá rất cao những hợp tác liên kết vùng. TP.HCM xác định liên kết vùng là tư duy chiến lược của phát triển du lịch TP và xem tôn tạo, tôn vinh tài nguyên của các địa phương cũng là trách nhiệm của DN và của du lịch TP.HCM.

Bà Hoa cho rằng: “Các du khách TP.HCM xác định Quảng Ninh là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Đông Bắc. Chúng tôi kỳ vọng Quảng Ninh tiếp tục là địa điểm dẫn đầu cho khách du lịch khi đến Đông Bắc và là địa phương trọng tâm, dẫn dắt cho các địa phương khác.”

Bà Hoa cho biết thêm, Quảng Ninh và các địa phương phía Đông Bắc có tiềm năng để thu hút khách nội địa phân khúc nghỉ dưỡng công nhân của các tập đoàn. Sở Du lịch rất mong tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, hợp tác để các DN thành phố có thể đón khách từ Quảng Ninh đến TP và các tỉnh phía Nam.

"Không có rào cản du lịch tàu biển"

Trước câu hỏi của DN du lịch, tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị gì đón khách du lịch bằng tàu biển tháng 11 này?

Ông Phạm Ngọc Thủy cho biết, để tàu biển quay trở lại phục vụ tốt, một số vấn đề khó khăn Sở Du lịch sẽ từng bước tháo gỡ.

Theo ông Thủy, Chính phủ quyết định mở cửa hoàn toàn du lịch, sắp tới chúng ta không cần chứng nhận vaccine mà vấn đề đặt ra là phải test covid trước khi vào Quảng Ninh. Tuy nhiên, ông Thủy kỳ vọng sau này từng bước kiểm soát dịch bệnh thì vấn đề này sẽ thông thoáng hơn.

Ông Thủy cho biết thêm, một trong những cái vướng chính là kiểm soát tờ khai y tế, Sở Du lịch sẽ đề xuất Bộ Y tế và tỉnh Quảng Ninh không thực hiện những việc liên quan này, bởi vì thực tế không cần thiết nữa.

Ông Thủy cho rằng có nhiều kênh để kiểm soát dịch bệnh. Hiện nay khách nội địa sau khi đi từ Dubai về có những khách mất khoảng 1 tiếng rưỡi ở sân bay để làm các thủ tục.

Đối với khách đi tàu biển, ông Thủy dẫn chứng: Có những lúc Quảng Ninh đón 3 tàu biển với 8000 khách, nếu như biên phòng làm thủ tục với một phút một người thì 8000 khách thì tốn bao nhiêu thời gian?

Chúng tôi sẵn sàng kết hợp cùng với các tàu, đoàn làm thủ tục bay từ Việt Nam sang Hồng Kông, sau đó xuống tàu Hồng Kông, trên tàu sẽ làm các thủ tục trước khi khách vào Quảng Ninh.

“Bình Liêu (Quảng Ninh) sẽ đón khách tàu biển, chúng tôi đã làm việc với công an đã thống nhất Bình Liêu là khu kinh tế cửa khẩu. Chúng tôi thống nhất khách vào khu kinh tế cửa khẩu không phải thực hiện những thủ tục liên quan. Tôi kỳ vọng tàu biển là dịch vụ mang lại hình ảnh, quảng bá du lịch Quảng Ninh và tàu biển tạo nên vị thế tốt cho ngành du lịch” – ông Thủy kỳ vọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm