Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Không có giải thưởng khi lập kỷ lục và buồn khi bị cho là "ngã để tạo kịch tính"

(PLO)- Trở về Việt Nam sau khi thiết lập kỷ lục Guinness tại Milan (Ý), hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã có buổi gặp gỡ báo chí vào sáng 9-2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Quốc Cơ - Quốc Nghiệp gởi lời tri ân đến khán giả đã ủng hộ hai anh em trong suốt sự kiện xác lập kỷ lục thế giới tại Milan. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp gởi lời tri ân đến khán giả đã ủng hộ hai anh em trong suốt sự kiện xác lập kỷ lục thế giới tại Milan. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tự lo kinh phí và không có giải thưởng khi lập kỷ lục

Nói về cảm xúc sau khi lập nên kỷ lục cuối cùng trong sự nghiệp, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cho biết hành trình của họ có quá nhiều cảm xúc trong đó là sự hỗ trợ của êkíp nước ngoài từ ánh sáng đến việc mua bảo hiểm cho cả hai nghệ sĩ.

Thậm chí, êkíp còn phòng hờ trước những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra như luôn có sự túc trực của nhân viên y tế hay xe cứu thương.

Cụ thể, nghệ sĩ Quốc Nghiệp cho biết: "Khi thực hiện chương trình, BTC muốn đẹp nên ánh sáng đánh quá đen khiến chúng tôi rất mất tập trung, gây khó khăn trong việc thực hiện thử thách. Chính vì vậy chúng tôi phải làm việc với đạo diễn ánh sáng để có thêm ánh sáng cho dễ nhìn".

Quốc Cơ chia sẻ thêm: "Thêm đèn không phải cho tôi mà cho Nghiệp vì bạn là người điều hướng cho tôi. Nếu cả hai không thấy đường sẽ rất khó. Tôi đi trên độ cao 2m, thêm Nghiệp nữa là hơn 3m nên nếu té xuống rất nguy hiểm.

Ban tổ chức chuẩn bị rất kỹ cho sức khỏe chúng tôi và luôn có xe cấp cứu bên ngoài. Khi sang đó, tôi thấy người nghệ sĩ được trân trọng, được đảm bảo tính mạng. Họ đã mua bảo hiểm cho chúng tôi nếu có sự cố thì an tâm điều trị".

Bên cạnh đó, Quốc Nghiệp cũng cho biết ngoài việc được hỗ trợ vấn đề đi lại, ở và ăn sáng thì cả hai anh em cũng đều tự lo kinh phí cho hành trình chinh phục kỷ lục vừa qua. Thậm chí khi xác lập kỷ lục họ cũng không hề có bất kỳ tiền thưởng nào.

"Chưa một cuộc thi xiếc nào trên thế giới mà chúng tôi nhận được tiền thưởng. Cũng không có bất kỳ một phần thưởng nào. Tổ chức chỉ đài thọ cho chúng tôi tiền ăn sáng, đi lại. Ngay cả tiền ăn trưa, tối, chúng tôi cũng phải tự lo.

Ngay cả việc ở lại Milan hai ngày để hoàn thành bộ ảnh chồng đầu tại các địa điểm của đất nước này chúng tôi cũng tự bỏ tất cả kinh phí để thực hiện" – Quốc Nghiệp cho biết.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp thiết lục kỷ lục cuối cùng trong sự nghiệp hôm 3-2. Ảnh: HẢI AN

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp thiết lục kỷ lục cuối cùng trong sự nghiệp hôm 3-2. Ảnh: HẢI AN

Buồn khi bị cho là "ngã để tạo kịch tính"

Với Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, việc dừng “chinh chiến” ở thời điểm này là “đúng thời điểm” bởi cả hai muốn lưu giữ hình ảnh đẹp và tốt nhất trong lòng những khán giả yêu mến cả hai anh em.

"Mặc dù hiện tại bây giờ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nhận được nhiều email mời của Tây Ban Nha, Pháp, Ý… rất nhiều cuộc thi Got tallent nhưng Cơ - Nghiệp nghĩ rằng nếu mà mình mãi theo đuổi cuộc thi hoài thì mình cũng giống như giao một sinh mạng mà mình không biết ngày mai sẽ như thế nào. Mình muốn để lại hình ảnh đẹp nhất trong lòng tất cả mọi người" – NSƯT Quốc Nghiệp bộc bạch.

Theo Quốc Nghiệp, sau khi thực hiện thành công kỷ lục ở Milan thì cả hai anh em đã gặp chấn thương. Riêng Quốc Nghiệp chấn thương hiện tại không quá nghiêm trọng nhưng ảnh hưởng đến những vết thương cũ của anh nhiều năm qua, đặc biệt là phần cổ.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp liên tục gặp tai nạn trong quá trình luyện tập. Ảnh: HẢI AN.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp liên tục gặp tai nạn trong quá trình luyện tập. Ảnh: HẢI AN.

"Khi hoàn thành xong tiết mục thì dây thần kinh từ cổ xuống tay trái bị tê. Tôi không muốn uống thuốc giảm đau mà muốn bệnh hết một cách tự nhiên" – Quốc Nghiệp cho biết.

Vì lẽ đó, khi đọc những nhận định "anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp diễn ngã để tạo kịch tính, lấy lòng thương cảm của khán giả" Quốc Nghiệp cảm thấy khá buồn.

"Khi tập luyện cho một cuộc thi áp lực nặng nề hơn bình thường nhiều lần. Thậm chí, chúng tôi còn không ngủ được. Không ai dại dột ngã để làm hình ảnh cả" - Quốc Nghiệp cho biết

Quốc Cơ nói thêm: "Tại những buổi tập luyện, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp là những người kiểm soát động tác của mình. Nhưng khi đến với một cuộc thi là đón nhận những thử thách. Và chúng tôi không thể làm giả những động tác ngã. Vì nếu tập mà ngã sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và có nguy cơ kết thúc sự nghiệp".

Luôn tích cực hỗ trợ cho nghệ sĩ trẻ

Với Quốc Nghiệp, dù dừng thi đấu ở tuổi 34 nhưng trăn trở về nghệ thuật xiếc Việt Nam là điều canh cánh trong lòng của cả hai anh em.

"Mặc dù cả hai đã cố gắng truyền những năng lượng hình ảnh tốt cho các bạn nghệ sĩ trẻ nhưng Nghiệp nghĩ rằng các bạn trẻ cũng phải tự lập mình nên cần gì, bổ trợ cho việc nuôi dưỡng tài năng đó. Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chỉ có thể đứng đằng sau hỗ trợ các bạn muốn làm được điều gì đó thôi" - Quốc Nghiệp cho hay.

Nghệ sĩ Quốc Cơ cũng nhận định các bạn diễn viên xiếc với lớp kế thừa có nhiều lợi thế hơn hai anh em bởi cả hai đã là người mở đường đến tham gia những cuộc thi và mang hình ảnh Việt Nam ra quốc tế.

Hiện tại hình ảnh xiếc Việt Nam của mình trên tất cả các mặt trận thế giới cũng đã được nhiều người biết đến cho nên là điều quan trọng là các bạn cố gắng và các bạn phải có sự hi sinh.

"Ở đây Cơ muốn cho mọi người nhớ lại quãng thời gian Cơ và Nghiệp đã từng trải qua. Cơ và Nghiệp đã từng không có show diễn, cả hai cũng đã luyện tập rất nhiều năm cũng không đạt được những điều mình mong muốn và khi mình đi trình diễn thì bị chê bai rất nhiều chính vì vậy thì mình xem xét lại các tiết mục của mình thực sự tốt, thực sự hấp dẫn mọi người hay chưa.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã tìm cho mình hướng đi riêng đó là mình chỉ làm tốt một tiết mục thôi nhưng nó thu hút hàng ngàn người hàng triệu người thì chắc chắn tiết mục đó thu hút được nhiều bạn trẻ đam mê xiếc đến với bộ môn này và các bạn phải tin rằng mình làm được điều đó" – Quốc Cơ bày tỏ.

Cả hai anh em vẫn luôn đau đáu với nghệ thuật xiếc của Việt Nam. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Cả hai anh em vẫn luôn đau đáu với nghệ thuật xiếc của Việt Nam. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Sẽ tiếp tục nộp đơn xét duyệt NSND

Khi được đề cập đến việc không nằm trong danh sách xét duyệt NSND cuối năm 2022 Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đều cho biết sẽ tiếp tục nộp đơn trong lần xét duyệt tiếp theo.

Theo đó, Quốc Nghiệp cho biết: "Nếu có cơ hội thì Cơ và Nghiệp cũng sẽ là những người gửi đơn đến bộ phận có chức năng xét duyệt cho Cơ và Nghiệp. Danh hiệu đó rất quý giá với cả hai vì sẽ thấy được cống hiến của cả hai trong nhiều năm qua. Nếu như không được hai anh em cũng không buồn mà tiếp tục cố gắng.

Nếu Cơ - Nghiệp không làm được thì cả hai sẽ tiếp tục truyền dạy cho lớp kế thừa là những người có thể thay cho hai anh em phát triển bộ môn nghệ thuật xiếc và cơ nghiệp từ đó có thể cống hiến nhiều hơn cho ngành xiếc Việt Nam mình".

"Hai anh em vẫn mong muốn có được nó nhưng không phải là bất chấp, bởi vì hai anh em muốn truyền một tinh thần cho các bạn trẻ không phải ở một độ tuổi mà bạn phải cống hiến cho đến khi bạn không còn trẻ nữa.

Hoặc hãy nhìn vào tấm gương của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp khi bạn cống hiến nhiều, khi bạn làm hết khả năng của mình thì bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và khi những đến đáp xứng đáng đó nó phải từ sự cố gắng của các bạn cho nên danh hiệu thực sự trượt hay không nó cũng là một điều để các bạn trẻ nhìn vào và nhất là trong giới nghệ thuật xiếc

Thực sự Nghiệp không biết các bạn đang nghĩ gì nhưng cả hai anh em đã làm tròn trách nhiệm là một diễn viên xiếc đam mê và cống hiến hết mình rồi" – Quốc Nghiệp nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm