Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm

(PLO)- Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV dự kiến làm việc 23-25 ngày, khai mạc vào ngày 23-10 và sẽ thông qua nhiều dự án luật như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-7, tiếp tục phiên họp thứ 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết kỳ họp thứ năm và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ sáu của QH.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin về kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 23-10. Ảnh: PHẠM THẮNG

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin về kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 23-10. Ảnh: PHẠM THẮNG

“Kỳ họp thứ năm đã thành công tốt đẹp”

Báo cáo trước Thường vụ QH, Tổng Thư ký QH Bùi Văn Cường cho hay kỳ họp thứ năm QH khóa XV (diễn ra từ ngày 22-5 đến 24-6) đã thành công tốt đẹp, hoàn thành khối lượng lớn công việc đề ra. Đáng chú ý, chương trình kỳ họp bố trí khoa học, hợp lý, tiếp tục được đổi mới.

Theo ông Bùi Văn Cường, lần đầu tiên QH dành khoảng một tuần giữa hai đợt họp trực tiếp, tạo điều kiện cho các cơ quan hoàn thiện kỹ lưỡng, chất lượng các nội dung trước khi trình QH thông qua. Trong khi đó, các vị đại biểu QH kiêm nhiệm có thời gian giải quyết công việc ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

“Việc bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp kịp thời, phù hợp, không làm tăng thêm thời gian kỳ họp và nhận được sự đồng thuận cao của QH” - ông Cường nói.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký QH thừa nhận vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần tiếp tục được khắc phục. Ông dẫn chứng tình trạng gửi tài liệu của một số dự án luật còn chậm; có luật chưa khắc phục đáng kể được tình trạng “luật khung, luật ống”, còn để nhiều điều, khoản giao Chính phủ quy định hoặc quy định chi tiết gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện.

Ông Cường cũng đánh giá một số đại biểu sử dụng quyền tranh luận chưa đúng quy định của nội quy kỳ họp QH, dùng quyền tranh luận để phát biểu ý kiến. Một số câu trả lời chất vấn còn chung chung, chưa đi vào trọng tâm câu hỏi, chưa thực sự đưa ra các giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề.

“Việc tổ chức thành hai đợt họp đã phát sinh chi phí di chuyển đối với những đoàn đại biểu ở xa” - ông Cường nói thêm.

Chính phủ sẽ bổ sung vào chương trình kỳ họp Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu; phương án sửa đổi thuế thu nhập doanh nghiệp...

Lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ sáu

Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ sáu, Tổng Thư ký QH cho hay QH dự kiến làm việc 23-25 ngày, khai mạc vào ngày 23-10. Ông Bùi Văn Cường nêu hai phương án tổ chức kỳ họp, phương án 1 là QH nghỉ khoảng 1,5 tuần giữa hai đợt họp và dự kiến bế mạc vào ngày 30-11.

Phương án còn lại, QH nghỉ khoảng hai tuần giữa hai đợt họp, dự kiến bế mạc vào ngày 7-12 để các cơ quan có nhiều thời gian hơn cho việc tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật, nghị quyết.

Thông tin thêm, ông Cường cho biết tại kỳ họp thứ sáu, QH sẽ xem xét, thông qua chín dự án luật; cho ý kiến với tám dự án luật. Đặc biệt, QH sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Ngoài ra, QH dành thời gian xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và 2024; xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về thực hiện các kế hoạch năm năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công…

Liên quan đến việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 của QH về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Tổng Thư ký QH đã có văn bản thông báo ý kiến của UBTVQH về nội dung. Trong đó, UBTVQH đề nghị Chính phủ báo cáo, đề xuất tổng thể toàn bộ các nội dung có liên quan đến triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành để trình QH tại kỳ họp thứ sáu.

Ông Bùi Văn Cường cho hay trên cơ sở chuẩn bị của Chính phủ, UBTVQH sẽ xem xét, trường hợp đủ điều kiện sẽ bố trí vào dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp.

Điều hành phiên họp chiều 14-7, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ lưu ý khoảng thời gian tối đa giữa hai đợt họp là chín ngày, không kéo dài hơn.

Ông Vương Đình Huệ cũng đề nghị Chính phủ sớm lập danh mục bổ sung vào chương trình kỳ họp QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu; phương án sửa đổi thuế thu nhập doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả rà soát hệ thống pháp luật; đặc biệt là quy hoạch không gian biển quốc gia “không thể trì hoãn được nữa”…•

Sẽ xem xét, thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Tại kỳ họp thứ sáu, QH sẽ xem xét thông qua chín dự án luật gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Luật CCCD (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Tám dự án luật QH sẽ cho ý kiến gồm: Luật BHXH (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức TAND (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm