35 bức ảnh đáng nhớ từ một năm khác thường của quân đội Mỹ

Năm 2021 có thể xem là một năm khác thường với quân đội Mỹ, với hàng loạt chiến dịch rất khác mọi năm: hỗ trợ chiến đấu với đại dịch COVID-19, bảo vệ Điện Capitol trong đợt hỗn loạn liên quan sự kiện bầu cử tổng thống, rút quân khỏi Afghanistan và sơ tán khỏi Kabul…

Dưới đây là một số hình ảnh đáng nhớ về các hoạt động của quân đội Mỹ trong năm 2021.

 

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Đặc khu Columbia đứng bên ngoài Điện Capitol. Ảnh: AP

Sáu phi công được phân công cho Phi đội tiêm kích 31 (FW) được tiêm vaccine COVID-19 của Moderna tại Căn cứ Không quân Aviano (Ý) ngày 8-1-2021. Ảnh: Không quân Mỹ

 

Các binh sĩ và phi công của Lực lượng Vệ binh Quốc gia New Jersey đến gần Điện Capitol để thiết lập các vị trí an ninh ở thủ đô Washington, D.C., ngày 12-1-2021. Ảnh: Lực lượng Phòng không Quốc gia Mỹ

 

Một chiếc HH-60G Pave Hawk của Lực lượng Phòng không Quốc gia tham gia huấn luyện chiến đấu tìm kiếm và cứu nạn trong chiến dịch Noble Defender ở bang Alaska (Mỹ) ngày 21-1-2021. Cuộc tập trận là hoạt động phòng không Bắc Cực của Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Air Force Senior Airman Armando Mendiola and military working dog Ootter perform a demonstration at Davis-Monthan Air Force Base, Ariz., Feb. 16, 2021. (Staff Sgt. Sergio Gamboa/U.S. Air Force photo)

Sĩ quan Không quân Armando Mendiola và chú chó Ootter biểu diễn tại Căn cứ Không quân Davis-Monthan, Arizona (Mỹ) ngày 16-2-2021. Ảnh: Không quân Mỹ

Các phi đội bay trình diễn của Lực lượng Hải quân và Không quân, Blue Angels và Thunderbirds, ra mắt đội hình Super Delta trên chiếc C-130J Super Hercules tại Cơ sở Hàng không Hải quân El Centro, bang California (Mỹ) ngày 2-3-2021. Ảnh: Không quân Mỹ

 

Thủy quân lục chiến kéo một tấm đệm kéo xe từ một tàu hỗ trợ hậu cần của quân đội tại Căn cứ Thủy quân lục chiến Hawaii (Mỹ), ngày 8-3-2021. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

 

Lực lượng bảo vệ bờ biển và thủy thủ tham gia bài tập chiến thuật truy đuổi tàu không tuân thủ trên một chiếc thuyền bơm hơi ở Đại Tây Dương, ngày 1-4-2021. Ảnh Hải quân Mỹ

Lính Vệ binh Quốc gia của bang Iowa chạy qua làn xăng và lửa trong quá trình huấn luyện ám ảnh sợ lửa tại Trại Novo Selo (Kosovo) ngày 13-4-2021. Ảnh: Quân đội Mỹ

 

Đại úy Sarah Gilbert, y tá lâm sàng thuộc Cánh y tế thứ 59, trao đổi về vaccine COVID-19 với một học viên từ Cánh huấn luyện thứ 37 tại Trung tâm phẫu thuật cứu thương Wilford Hall ở San Antonio, ngày 14-5-2021. Ảnh: Không quân Mỹ

 

Các binh sĩ chuẩn bị cho khóa huấn luyện tác chiến trong rừng tại Schofield Barracks, bang Hawaii (Mỹ) ngày 14-5-2021. Ảnh: Quân đội Mỹ

 

Lớp sinh viên tốt nghiệp diễu hành đến sân vận động cho lễ tốt nghiệp tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point, bang New York (Mỹ) ngày 22-5-2021. Ảnh: Quân đội Mỹ

Trung úy dự bị Amber English ăn mừng khi giành HCV nội dung xiên nữ tại trường bắn Asaka trong Thế vận hội Olympic mùa hè 2020 ở Tokyo (Nhật) ngày 26-7-2021. Ảnh: Quân đội Mỹ

Trung sĩ Tham mưu Không quân Brandon Barnard (trái) và Thiếu tá Latasha chuẩn bị một lá cờ Mỹ tại Căn cứ Không quân Dover, Delaware (Mỹ) ngày 5-8-2021. Ảnh: Không quân Mỹ

 

Một phi hành đoàn từ Lực lượng Vệ binh Quốc gia California dập đám cháy Dixie ở phía bắc California (Mỹ) ngày 16-8-2021. Ảnh: Quân đội Mỹ

 

Các binh sĩ Mỹ và Chile trượt tuyết tại trường Quân đội Chile ở Portillo (Chile) ngày 27-8-2021. Các binh sĩ đã học những kiến thức cơ bản về chiến tranh trên núi trong thời tiết lạnh như một phần của cuộc tập trận Southern Vanguard. Ảnh: Quân đội Mỹ

 

Thiếu tướng Không quân Kristin "BEO" Wolfe, phi công và chỉ huy của Đội trình diễn F-35A Lightning II, bay trên bầu trời Toronto tại cuộc Triển lãm Hàng không Quốc tế Canada 2021, ngày 4-9-2021. Ảnh: Không quân Mỹ

 

Các binh sĩ tại một khu xử lý vật liệu nổ tại Trại Buehring, Kuwait, ngày 8- 9-2021. Ảnh: Quân đội Mỹ

 

Thủy quân lục chiến Mỹ hỗ trợ việc sơ tán Afghanistan. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

 

Binh sĩ thuộc Sư đoàn miền núi số 10 túc trực an ninh tại sân bay quốc tế Hamid Karzai, Kabul (Afghanistan) ngày 15-8-2021. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

 

Một chiếc C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ vận chuyển an toàn 823 công dân Afghanistan sơ tán khỏi nước này. Ảnh: Không quân Mỹ

 

Một đứa trẻ Afghanistan ngủ trên sàn chở hàng chiếc C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ, được giữ ấm bằng đồng phục của người lái chiếc C-17, trong chuyến bay sơ tán từ Kabul (Afghanistan) ngày 15-8-2021. Ảnh: Không quân Mỹ

 

Một lính thủy đánh bộ bế một em bé trong khi gia đình em bé đang làm thủ tục tại sân bay quốc tế Hamid Karzai, Kabul (Afghanistan) ngày 28-8-2021. Ảnh: Thủy quân Lục chiến Mỹ

 

Một lính thủy đánh bộ hỗ trợ người sơ tán tại Trạm kiểm soát sơ tán tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul (Afghanistan). Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

 

Các phi công chuẩn bị đưa những người sơ tán đủ tiêu chuẩn lên máy bay C-17 Globemaster III tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul (Afghanistan) ngày 21-8-2021. Ảnh: Không quân Mỹ

 

Thiếu tướng Chris Donahue, chỉ huy Sư đoàn Dù số 82 thuộc Quân đoàn Dù số XVIII của quân đội Mỹ lên một chiếc máy bay chở hàng C-17 tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul (Afghanistan). Donahue là thành viên quân đội Mỹ cuối cùng rời Afghanistan. Ảnh: Quân đội Mỹ

Lính thủy đánh bộ và các thủy thủ gấp lá cờ Mỹ trong buổi lễ tưởng nhớ ngày 11-9 trên tàu USS Portland ở Ấn Độ Dương, ngày 11-9-2021. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

 

Lính hải quân Dominick Mazuera gặp con trai Mateo lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp từ trung tâm Chỉ huy Huấn luyện Tuyển mộ ở Great Lakes, bang Illinois (Mỹ) ngày 24-9-2021. Ảnh: Hải quân Mỹ

 

Thủy quân lục chiến bắn một lựu pháo M777 tại Fort Bragg, N.C., ngày 19-10-2021, trong cuộc tập trận Rolling Thunder 1-22, một cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật do Trung đoàn 10 Thủy quân lục chiến dẫn đầu. Ảnh: Thủy quân lục chiến

 

Các tàu USS Shiloh, USS Lake Champlain, USS Carl Vinson và USS Milius đi cùng các tàu Nhật trong chiến dịch song phương ở Biển Đông, ngày 30-10-2021. Ảnh: Hải quân Mỹ

 

Lính thủy quân lục chiến Cpl. Inori Hayashi hoàn thành hạng mục vượt chướng ngại vật trong cuộc diễn tập song phương với lính thủy quân lục chiến Pháp tại trại quân sự Canjuers ở Pháp, ngày 2-11-2021. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

 

Du khách tham gia Lễ dâng hoa tưởng niệm 100 năm chiến sĩ vô danh, ngày 9-11-2021. Ảnh: Quân đội Mỹ

 

Các binh sĩ trong một đợt huấn luyện hệ thống khai thác nút giao tuần tra đặc biệt tại Fort Campbell, bang Tennessee (Mỹ) ngày 14-11-2021. Ảnh: Quân đội Mỹ

Tổng thống Joe Biden trao tặng Huân chương Danh dự cho Thượng sĩ Earl D. Plumlee tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington, D.C. (Mỹ) ngày 16-12-2021. Ảnh: Quân đội Mỹ

 

Binh sĩ tại Ngày Vòng hoa Quốc gia trên toàn nước Mỹ tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, Virginia (Mỹ) ngày 18-12-2021. Trong sự kiện hàng năm, gần 38.000 tình nguyện viên đặt 257.000 vòng hoa tại mỗi khu mộ, cột tòa án và cột tường ngách tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Ảnh Quân đội Mỹ

 

Các nhân viên cứu hỏa của Lực lượng Phòng cháy chữa cháy Không quân thực hành các bước khử nhiễm trong một cuộc diễn tập vật liệu nguy hiểm tại Căn cứ Không quân Ali Al Salem (Kuwait) ngày 20-12-2021. Ảnh: Không quân Mỹ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm