Không chịu đeo khẩu trang? Đi đào huyệt!

Mục đích của nhà chức trách East Java khi ra hình phạt này là để làm gương ngăn những người khác coi thường quy định đeo khẩu trang mùa dịch. Những người này không bị buộc phải tham gia chôn người chết vì COVID-19. Công việc này đã có nhân viên y tế địa phương được trang bị đồ bảo hộ kỹ càng phụ trách nhằm phòng ngừa nguy cơ bị lây bệnh.

Công nhân đào mộ để chôn người chết vì COVID-19 ở thủ đô Jakarta (Indonesia) ngày 11-9. Ảnh: AFP

Indonesia đã ra quy định buộc phải mang khẩu trang từ tháng 4. Indonesia hiện là một trong những nước có dịch nặng ở khu vực với hơn 225.000 ca nhiễm, trong đó đã gần 9.000 người chết (cao nhất Đông Nam Á), tính đến chiều 16-9 (giờ châu Á), theo số liệu từ trang web thống kê Worldometer.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm