LHQ chỉ thừa nhận ông Maduro là tổng thống Venezuela hợp pháp

Tuần trước, ông Guaido đã công khai bản sao của bức thư gửi ông Guterres, trong đó lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela đã yêu cầu các hành động hỗ trợ nhân đạo của LHQ tại Venezuela.

Tuy nhiên vào hôm 31-1, ông Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ đã từ chối yêu cầu viện trợ của ông Guaido trong một cuộc họp báo công khai.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) bắt tay với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tại trụ sở của LHQ ở New York (Mỹ )ngày 27-9-2018. Ảnh: REUTERS

LHQ sẵn sàng tăng cường các hoạt động tại Venezuela trong các lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và phát triển. Tuy nhiên, đối với điều này, LHQ cần có sự đồng ý và hợp tác của chính phủ hợp pháp do Tổng thống Maduro lãnh đạo, ông Dujarric nói.

Ông Guaido được Mỹ và các nước thân Mỹ ủng hộ.

Cũng có đồn đoán rằng Mỹ đang chuẩn bị can thiệp quân sự vào Venezuela để hỗ trợ ông Guaido.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm