TNS Mỹ nghi ngờ năng lực ông Biden sau vụ bà Mạnh Vãn Châu được trả tự do

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng euters hôm 25-9 đưa tin Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Marco Rubio cho biết việc giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu được trả tự do đã đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về năng lực của Tổng thống Joe Biden trong việc đối đầu mối đe dọa từ gã khổng lồ công nghệ Huawei cũng như từ Trung Quốc. 

Bà Mạnh Vãn Châu. Ảnh: Darryl Dyck/THE CANADIAN PRESS

Đồng thời, ông Rubio yêu cầu chính quyền ông Biden lập tức báo cáo cho Quốc hội về vấn đề trên.

“Việc thả bà Mạnh dấy lên câu hỏi nghiêm túc về khả năng và sự sẵn sàng của Tổng thống Biden trong việc đối đầu với mối đe dọa do Huawei và Trung Quốc đặt ra” - ông Rubio cho biết.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Thỏa thuận cho phép bà Mạnh quay về Trung Quốc cũng vấp phải sự phản đối từ Thượng nghị sĩ Bill Hagerty. 

“Tôi rất quan ngại về những gì đang diễn ra, rằng chính quyền Biden đang thỏa hiệp nhiều hơn” - ông Hagerty nhận định.

Sau khi đạt được thỏa thuận với công tố viên Mỹ vào ngày 24-5, bà Mạnh được phép rời Canada để về Trung Quốc.

Bà Mạnh bị bắt vào ngày 1-12-2018 ở Vancouver theo yêu cầu của chính phủ Mỹ. Washington cáo buộc bà Mạnh vi phạm lệnh trừng phạt của nước này đối với Iran, đồng thời yêu cầu Canada dẫn độ bà sang Mỹ.

“Trong ba năm qua, cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Đó là khoảng thời gian xáo trộn đối với tôi với tư cách là một người mẹ, một người vợ. Nhưng tôi tin rằng trong cái rủi có cái may. Đó thực sự là một trải nghiệm vô giá trong cuộc đời tôi” - bà Mạnh nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm