Quý 1-2023, tai nạn giao thông giảm sâu

(PLO)- Trong quý 1-2023, tình hình TTATGT cơ bản được bảo đảm, tai nạn giao thông được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2-2023. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý 1-2023, tình hình TTATGT cơ bản được bảo đảm, tai nạn giao thông được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, giảm 428 vụ, giảm 258 người chết và giảm 148 người bị thương.

Ngoài ra, số vụ ùn tắc giao thông trong dịp cao điểm cũng được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 vì triển khai thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc. Tình hình vi phạm xe chở quá tải trọng tại các địa phương được xử lý căn bản.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: BP

Hội nghị được kết nối trực tuyến tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: BP

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhận định, trong quý 1-2023, tình trạng tai nạn giao thông giảm rất sâu. Cụ thể, giảm 15,43% số vụ, giảm 15,23% số người chết và 8,57% số người bị thương.

“Chưa thấy ở giai đoạn nào chúng ta giảm sâu như vậy. Bên cạnh đó, hình ảnh của CSGT được đẹp lên trong ánh mắt của người dân rất nhiều. Đó là sự nỗ lực rất lớn của ngành Công an và CSGT” - ông Trần Lưu Quang nhận xét.

Ông Trần Lưu Quang cũng cho biết, kể từ khi triển khai thu phí không dừng trên toàn quốc, tình trạng ùn tắc giao thông đã giảm đáng kể. Đồng thời, tình trạng vi phạm chở quá tải đã được xử lý cơ bản; các đợt cao điểm xử lý vi phạm TTATGT đã phát huy hiệu quả tích cực; việc xử lý điểm đen, sát hạch cấp giấy phép lái xe, khắc phục sai sót của hệ thống đăng kiểm đã có nhiều chuyển biến,...

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng ghi nhận, biểu dương 42 tỉnh thành có số vụ, số người chết giảm so với cùng kỳ; 14 địa phương giảm số vụ, số người chết giảm trên 40%, trong đó TP Đà Nẵng, tỉnh Đắk Nông, Long An, Cà Mau giảm trên 60%.

Song song đó, ông Trần Lưu Quang cũng nêu một số tồn tại, hạn chế gồm: tai nạn giao thông, vi phạm TTATGT còn nhiều, điểm đen giao thông vẫn còn. Nguyên nhân là vì việc thực thi nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan chức năng có lúc có nơi còn hạn chế, đồng thời còn do ý thức người dân và một số địa phương chưa quan tâm đúng mức.

“Trong đó, nguyên nhân trách nhiệm của chúng ta là cao nhất. Xét cho cùng, ý thức của người dân chưa cao cũng có trách nhiệm rất lớn của chúng ta, phải hiểu như vậy để quyết liệt hơn trong việc này” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bàn về nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2-2023, ông Trần Lưu Quang đề nghị các cơ quan chức năng lưu ý năm việc. Cụ thể: quyết liệt hơn trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, xử lý nghiêm các vi phạm; lưu ý hơn về công tác phối hợp giữa các cấp, các lực lượng.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân; có thể trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị thông qua các mô hình hay; cần quan tâm hơn công tác bảo đảm TTATGT.

TP.HCM: Tai nạn giao thông kéo giảm trên 10%

Tại điểm cầu TP.HCM, Giám đốc Sở GT-VT TP Trần Quang Lâm có báo cáo kết quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1-2023 trên địa bàn TP và nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2023.

Theo báo cáo, trong quý 1-2023, TP.HCM đã xóa 2 điểm đen về giao thông; điều chỉnh giao thông tại một số giao lộ, khu vực; triển khai phương án xe ô tô khách có giường nằm lưu thông vào khu vực nội đô TP. Ngoài ra, TP đã đưa vào khai thác nhiều dự án cầu đường; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Giám đốc Sở GT-VT TP.HCM Trần Quang Lâm có báo cáo kết quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1-2023 trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: BP

Giám đốc Sở GT-VT TP.HCM Trần Quang Lâm có báo cáo kết quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1-2023 trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: BP

Về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong quý 1-2023, TP.HCM xử lý 149.019 trường hợp vi phạm hành chính các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy với tổng số tiền xử phạt gần 165 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 25.456 trường hợp.

Phạt “nguội” qua hình ảnh 23.617 trường hợp vi phạm dừng - đỗ xe sai quy định, vi phạm tốc độ, lưu thông đường cấm, giờ cấm, để xe ở hè phố...; đã có 4.217 trường hợp thực hiện quyết định xử phạt (đạt tỷ lệ 17,9%) với tổng số tiền 6,5 tỷ đồng. Xử lý 82 trường hợp vi phạm về chở hàng quá tải với số tiền xử phạt tỷ đồng.

Qua đó, tai nạn giao thông trong quý 1-2023 giảm trên 10% cả ba mặt so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, đã xảy ra 396 vụ, làm chết 147 người và bị thương 251 người; so với cùng kỳ năm 2022 giảm 121 vụ, giảm 28 người chết và giảm 84 người bị thương; không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm