Quy hoạch TP Nha Trang rộng thêm 880 ha

(PLO)- Quy hoạch chung TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040 có tổng diện tích 27.500 ha gồm 26.600 ha hiện hữu và 880 ha của bốn xã thuộc huyện Diên Khánh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-12, nguồn tin PLO xác nhận ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký tờ trình gửi Bộ Xây dựng về việc thẩm định đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040.

Trở thành đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp cùng đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tổ chức lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040 theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nha Trang được quy hoạch trở thành đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế. Ảnh: HH.

Nha Trang được quy hoạch trở thành đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế. Ảnh: HH.

Hồ sơ đã được lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư, HĐND TP Nha Trang và huyện Diên Khánh cùng các sở ban ngành.

Theo đồ án, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 27.500 ha. Trong đó khoảng 26.600 ha thuộc TP Nha Trang (gồm 25.400 ha diện tích tự nhiên và khoảng 1.200 ha diện tích mặt biển) và khoảng 880 ha thuộc các xã Diên An, Diên Toàn, Suối Hiệp và thị trấn Diên Khánh của huyện Diên Khánh. Thời gian quy hoạch đến năm 2040.

TP Nha Trang sẽ trở thành đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế; là đô thị hạt nhân, trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh và là trung tâm kinh tế, du lịch của vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đồng thời có vai trò và vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường biển.

Đến năm 2030, quy mô dân số của thành phố khoảng 640.000 người và đến năm 2040 khoảng 780.000 người.

Đồ án cũng nêu rõ các chiến lược phát triển của TP Nha Trang gồm bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên. Cụ thể sẽ bảo tồn và phát huy giá trị di sản tự nhiên vịnh Nha Trang như rạn san hô, đảo yến, rừng ngập mặn..

Đồng thời phát triển du lịch sẽ là ngành kinh tế chính của thành phố dựa trên các tiềm năng, nâng cao vị thế và kết hợp những giá trị mới của thời đại và truyền thống của TP Nha Trang. Cùng với đó là phát triển văn hóa – xã hội, đa dạng hóa hoạt động kinh tế, phát triển thành phố thông minh.

Phát triển 14 phân khu theo đặc điểm và tiềm năng

Về tổng thể không gian đô thị, TP Nha Trang sẽ phát triển mở rộng không gian đô thị tại các khu vực có tiềm năng nhưng vẫn đảm bảo bảo tồn, tôn tạo và phát huy được các giá trị cảnh quan đặc trưng.

TP Nha Trang phân thành 14 phân khu theo đặc điểm và tiềm năng. Ảnh:HH.

TP Nha Trang phân thành 14 phân khu theo đặc điểm và tiềm năng. Ảnh:HH.

Trong đó, xây dựng và tổ chức hệ thống hạ tầng xanh, không gian mở làm trung tâm, khung định dạng để kiểm soát các không gian phát triển đô thị và du lịch. Đồng thời tổ chức không gian đô thị phù hợp với quy luật kinh tế.

Thành phố sẽ được hướng dẫn và kiểm soát phát triển theo 14 phân khu phù hợp với đặc điểm hiện trạng và tiềm năng phát triển của từng phân khu. Từ đó, mỗi khu vực có thể phát triển một cách năng động, hiệu quả và có bản sắc về kinh tế - xã hội - cảnh quan.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, đồ án quy hoạch chung TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040 là công cụ quan trọng và cần thiết để triển khai phát triển TP Nha Trang trở thành đô thị hạt nhân của tỉnh.

Vì vậy, tỉnh Khánh Hòa kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét thẩm định đồ án để làm cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm