Khánh Hòa bắn pháo hoa trên biển 15 phút đón năm mới 2023

(PLO)- Khánh Hòa sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trên biển tại khu vực gần đảo Hòn Tre trong 15 phút để đón Tết Dương lịch năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Văn phòng Chính phủ đã có văn bản đồng ý cho tỉnh tổ chức một điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2023.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép được bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2023.

Khánh Hòa sẽ bắn pháo hoa 15 phút chào đón năm mới 2023. Ảnh: HH

Khánh Hòa sẽ bắn pháo hoa 15 phút chào đón năm mới 2023. Ảnh: HH

Sự kiện này nhằm chào đón năm mới 2023. Đồng thời góp phần vào hoạt động du lịch đầu năm để tiếp tục quảng bá, kích cầu du lịch của tỉnh Khánh Hòa sau khi đã kiểm soát được dịch COVID-19 và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Tỉnh đề nghị được tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp ở xà lan trên biển cách phía tây đảo Hòn Tre 500 m thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang. Pháo hoa sẽ được bắn trong 15 phút lúc 0 giờ ngày 1-1-2023. Kinh phí cho hoạt động bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa.

Trong văn bản gửi Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý cho tỉnh Khánh Hòa tổ chức bắn pháo hoa nhân Tết Dương lịch năm 2023.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức bắn pháo hoa nổ thực hiện đúng Nghị định 137-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách Nhà nước, thực hiện phòng chống COVID-19 theo đúng quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cũng đã có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2023. Cơ quan này hiệp đồng chặt chẽ với công an và các sở, ban ngành liên quan triển khai tốt công tác chuẩn bị, tổ chức bắn pháo hoa đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm