TP.HCM muốn bắn pháo hoa ở hai điểm dịp Tết Dương lịch 2023

(PLO)- TP.HCM xin Thủ tướng chấp thuận việc tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm để mừng Tết Dương lịch 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, UBND TP.HCM có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp mừng Tết Dương lịch 2023.

TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa một điểm tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn, TP Thủ Đức và điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11.

Thời gian bắn dự kiến là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút, ngày 1-1-2023, với nguồn kinh phí xã hội hóa.

Do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, cả Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022 TP đã không tổ chức bắn pháo hoa, để dành kinh phí chăm lo cho người dân sau thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch.

Đây là hoạt động được TP duy trì trong nhiều năm qua để đáp ứng nhu cầu giải trí cho người dân, chào đón năm mới với không khí vui tươi, phấn khởi. Năm nay, nếu được cho phép, số điểm bắn pháo hoa ít hơn mọi năm (3-4 điểm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm