Reuters: Mỹ, Đức chấp thuận gửi xe tăng Leopard 2 và Abrams tới Ukraine

(PLO)- Các nguồn thạo tin của Reuters cho biết Mỹ và Đức đã chấp thuận gửi xe tăng chiến đấu Leopard 2 và Abrams cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-1, hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết Đức sẽ gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine và cho phép các nước phương Tây như Ba Lan, Phần Lan làm điều tương tự; trong khi đó, Mỹ cũng đồng ý gửi xe tăng Abrams cho Ukraine để đối phó Nga.

Mặc dù chưa có thông tin xác nhận chính thức nào từ phía Berlin hay Washington, song hôm qua, tạp chí Der Spiegel của Đức đưa tin rằng Berlin dự kiến sẽ đưa ra quyết định với một hạm đội xe tăng Leopard 2, tức 14 chiếc.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington dự kiến gửi khoảng 30 xe tăng chiến đấu Abrams cho Ukraine, thông báo chính thức có thể được đưa ra trong hôm nay.

Cùng diễn biến, tối 24-1, quan chức Ukraine đã nhanh chóng ca ngợi những nhân tố mới mà họ cho rằng có thể giúp họ thay đổi cục diện chiến trường trong cuộc xung đột với Moscow kéo dài 11 tháng.

Xe tăng Leopard 2 trong một buổi huấn luyện tại khu quân sự Munster (Đức). Ảnh: AFP

Xe tăng Leopard 2 trong một buổi huấn luyện tại khu quân sự Munster (Đức). Ảnh: AFP

Cụ thể, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak đã viết trên mạng xã hội Telegram rằng vài trăm xe tăng mới sẽ được gửi đến cho các hạm đội xe tăng của chúng tôi, đây là sẽ một cú đáp trả dành cho kẻ thù của Ukraine.

Theo đài ABC, nếu Đức chấp thuận cho phép các nước đồng minh gửi xe tăng cho Ukraine, thì Kiev có thể nhận khoảng 100 chiếc Leopard 2 từ phương Tây. Ngày 20-1, các đồng minh phương Tây đã có cuộc họp bàn về viện trợ cho Ukraine tại Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ ở bang Rhineland-Palatinate (Đức), tại đây 12 nước đã đồng ý cung cấp cho Ukraine khoảng 100 xe tăng Leopard 2, trong đó có Ba Lan và Phần Lan.

Theo Reuters, phía Kiev đã "đòi" phương Tây viện trợ các xe tăng hạng nặng trong nhiều tháng qua vì họ cho rằng những xe tăng này có thể mang đến cho Ukraine khả năng chiến đấu cơ động hơn và hỏa lực mạnh hơn để chọc thủng các tuyến phòng thủ của các lực lượng Moscow trên chiến trường, sau đó tiến tới giành lại các vùng lãnh thổ đã bị đối phương kiểm soát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm