Chưa xong vụ xe tăng phương Tây, Ukraine lại lao đao vì tham nhũng

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết sẽ thay đổi nhân sự ở các cấp sau những cáo buộc gần đây về tham nhũng ở các vị trí quan trọng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang thực hiện những thay đổi về nhân sự ở các cấp sau những cáo buộc gần đây về tham nhũng ở các vị trí quan trọng, theo hãng tin Reuters.

Ông nói: “Đã có các quyết định nhân sự trong hôm nay và ngày mai về các quan chức ở các cấp khác nhau từ các bộ, chính quyền trung ương, địa phương và trong cơ quan thực thi pháp luật”.

Tổng thống công bố kế hoạch tăng cường giám sát các chuyến công tác nước ngoài của quan chức. Ông tuyên bố sẽ không dung thứ và “nhổ tận gốc” vấn nạn tham nhũng trong nội bộ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Truyền thông Ukraine gần đây đưa tin rằng các bộ trưởng và các quan chức cấp cao có thể sắp bị sa thải.

Trước đó, ngày 22-1, cảnh sát chống tham nhũng Ukraine cho biết đã bắt giữ Thứ trưởng Bộ Phát triển Cộng đồng, Lãnh thổ và Hạ tầng - ông Vasyl Lozynkiy do nghi ngờ nhận 400.000 USD để tạo thuận lợi cho việc ký hợp đồng nhập khẩu thiết bị và máy phát điện vào tháng 9-2022. Ông Lozynkiy phủ nhận các buộc này.

Ở một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng vướng phải cáo buộc mua thực phẩm cho quân đội với giá cao hơn rất nhiều so với giá thị trường.

Theo Reuters, Ukraine có một lịch sử lâu dài về tham nhũng và quản lý lỏng lẻo.

Những bê bối tham nhũng có thể làm giảm sự nhiệt tình của phương Tây trong việc viện trợ Ukraine, nhất là trong bối cảnh các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang bất đồng xoay quanh việc gửi xe tăng hạng nặng cho Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm