Ngoại trưởng Đức: Berlin ‘không cản trở’ xe tăng Đức tới Ukraine

(PLO)- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng chính phủ nước này sẽ không cản trở nếu Ba Lan muốn gửi xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất tới Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 22-1 nói rằng chính phủ nước này sẽ không cản trở nếu Ba Lan muốn gửi xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất tới Ukraine.

Khi được hỏi rằng nếu Ba Lan gửi xe tăng Leopard 2 mà không có sự chấp thuận của Đức thì phản ứng của Berlin thế nào, bà Baerbock nói: “Chúng tôi sẽ không cản trở”.

Thời gian gần đây, Ukraine liên tục kêu gọi các nước phương Tây cung cấp xe tăng hiện đại do Đức sản xuất. Nhưng Berlin cho đến nay vẫn chưa gửi và cũng chưa cho phép các nước sở hữu xe tăng Đức làm như vậy do lo ngại leo thang căng thẳng.

Ngoại trưởng Đức - bà Annalena Baerbock. Ảnh: CNBC

Ngoại trưởng Đức - bà Annalena Baerbock. Ảnh: CNBC

Nhận xét của bà Baerbock dường như đi xa hơn so với phát biểu của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại hội nghị thượng đỉnh ở Pháp cùng ngày. Theo ông Scholz, tất cả các quyết định về chuyển giao vũ khí sẽ được thực hiện theo sự phối hợp của các đồng minh.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức - ông Vladimir Pistorius ngày 22-1 nói rằng Đức sẽ không đưa ra quyết định vội vàng vì chính phủ có nhiều yếu tố cần xem xét, bao gồm hậu quả đối với an ninh của người dân Đức.

Các nguồn tin chính phủ Đức nói với Reuters rằng Berlin sẽ cho phép gửi xe tăng do Đức sản xuất tới Ukraine nếu Mỹ cũng làm điều tương tự. Các quan chức Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden không sẵn sàng gửi xe tăng do Mỹ sản xuất cho Kiev.

Trước đó, ngày 20-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cảnh báo việc các nước phương Tây cung cấp thêm xe tăng sẽ không làm thay đổi kết quả cuộc chiến mà còn mang lại “nhiều rắc rối hơn” cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm