Điện Kremlin dọa ‘đốt’ xe tăng Anh giữa lúc phương Tây tăng cường vũ khí hạng nặng cho Kiev

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cảnh báo lực lượng Nga sẽ phá hủy lô xe tăng mà Anh sắp gửi cho Ukraine, nói rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí tối tân cho Kiev không làm thay đổi kết quả cuộc chiến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 16-1 cảnh báo lực lượng Nga sẽ phá hủy lô xe tăng mà Anh sắp gửi cho Ukraine, nói rằng việc phương Tây cung cấp một loạt vũ khí tối tân mới cho Kiev không làm thay đổi kết quả cuộc chiến.

“Họ đang sử dụng Ukraine như một công cụ để đạt được mục tiêu chống Nga” - ông cho biết khi được hỏi về xe tăng của Anh.

“Những chiếc xe tăng này có thể bốc cháy và các loại vũ khí khác cũng vậy” - ông Peskov cảnh báo.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: SPUTNIK

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: SPUTNIK

Theo ông Peskov, lời hứa của Ba Lan và Anh về cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường nhưng sẽ đẩy xung đột leo thang hơn nữa và cuối cùng mang lại “nhiều rắc rối hơn” cho Ukraine.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh phương Tây gần đây đang tăng cường cam kết gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Chính phủ Anh cam kết cung cấp 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2, trong khi Mỹ, Pháp và Đức cam kết cung cấp nhiều xe chiến đấu bộ binh.

Các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng chuẩn bị nhóm họp vào ngày 20-1 tới tại Căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở bang Rhineland-Palatinate (Đức) để thảo luận về các gói hỗ trợ quân sự mới cho Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm