Rộn ràng ngày hội tư vấn pháp luật miễn phí của Đoàn Luật sư TP.HCM

(PLO)- Đây là chương trình thiện nguyện hàng năm, nhằm đẩy mạnh phong trào có ích cho cộng đồng và tuyên truyền, tư vấn pháp luật để nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cơ bản phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-10, Đoàn Luật sư TP.HCM tổ chức Chương trình tư vấn pháp luật miễn phí nhân kỷ niệm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10-10) và ngày Pháp luật Việt Nam (9-11).

Buổi tư vấn trực tiếp diễn ra tại quận 10. Ảnh: TRẦN LINH

Buổi tư vấn trực tiếp diễn ra tại quận 10. Ảnh: TRẦN LINH

Buổi tư vấn trực tiếp diễn ra tại quận 10, quận Tân Bình và quận Bình Tân; ngoài ra còn hình thức tư vấn trực tuyến qua Zoom.

Đây là chương trình xã hội hàng năm của Đoàn Luật sư TP, nhằm đẩy mạnh phong trào có ích cho cộng đồng và tuyên truyền, tư vấn pháp luật để nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cơ bản phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của người dân.

Tại hội trường UBND quận 10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 phối hợp cùng đoàn Luật sư TP.HCM, Liên đoàn lao động, Phòng Giáo dục, Hội Liên hiệp phụ nữ và Quận đoàn quận 10 tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến các quy định Pháp luật với chuyên đề: "Kỹ năng Phòng, chống bạo hành gia đình - Xâm hại trẻ em".

Chương trình có sự tham dự của bà Phạm Thị Sành, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận 10 cùng với các đoàn viên , hội viên…

Về phía Đoàn Luật sư TP.HCM có LS Nguyễn Thành Công, LS Trần Thị Ngọc Nữ, LS Nguyễn Sơn, LS Vũ Đức Thiện, LS Lê Ngô Phương Thanh, LS Nguyễn Trung Tín, LS Vũ Đức Thiên Ân.

Buổi tuyên truyền thu hút đông đảo người dân, đoàn viên, hội viên tham gia. Ảnh: TRẦN LINH

Buổi tuyên truyền thu hút đông đảo người dân, đoàn viên, hội viên tham gia. Ảnh: TRẦN LINH

Buổi tuyên truyền thu hút đông đảo người dân, đoàn viên, hội viên tham gia. Thông qua đó, các luật sư đã tư vấn, giải thích cặn kẽ các quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi người dân, các kỹ năng phòng chống bạo hành gia đình, xâm hại trẻ em.

Tại sự kiện, nhiều phụ huynh bức xúc về tình trạng nhắn tin quấy rối, sử dụng hình ảnh trẻ em để đe dọa, gây sức ép đến gia đình nhằm mục đích để giải quyết tranh chấp.

Bên cạnh việc giải thích cụ thể cho người dân hiểu về hành vi sai trái, luật quy định như thế nào về hành vi trên thì các luật sư cũng chia sẻ thêm đến người dân biện pháp phòng tránh, bảo vệ con em trước những nguy cơ đe dọa, cũng như tổn thương đến thể xác lẫn tinh thần.

Một người dân đặt câu hỏi với các luật sư tham gia buổi tư vấn. Ảnh: TRẦN LINH

Một người dân đặt câu hỏi với các luật sư tham gia buổi tư vấn. Ảnh: TRẦN LINH

Một người dân nhờ tư vấn trường hợp vợ chồng ly hôn, người chồng nuôi con nhưng thường xuyên vắng nhà, bỏ con một mình, người vợ muốn nuôi con thì có được không.

LS Trần Thị Ngọc Nữ tư vấn, trường hợp này người chồng đã vi phạm nghĩa vụ với con. Theo luật, người cha đi đâu thì phải liên lạc cho người mẹ hoặc người thân chăm sóc trẻ biết. Để trẻ ở nhà một mình sẽ có nguy cơ cao gặp nguy hiểm, người mẹ cần làm đơn thay đổi quyền nuôi con.

LS Nguyễn Thành Công (Ủy viên Ban Chủ nhiệm, Đoàn Luật sư TP.HCM) tham gia buổi tư vấn. Ành: TRẦN LINH
LS Nguyễn Thành Công (Ủy viên Ban Chủ nhiệm, Đoàn Luật sư TP.HCM) tham gia buổi tư vấn. Ành: TRẦN LINH

Cô Đỗ Võ Thúy Vi - giáo viên một trường trung học tại quận 10 cho biết: "Bạo hành gia đình, xâm hại trẻ em thậm chí là bạo lực tinh thần trên mạng xã hội đang là vấn đề thực sự nóng. Buổi tuyên truyền hôm nay thực sự rất bổ ích. Tôi có thêm kiến thức để đưa vào giảng dạy, giáo dục cho học sinh các kỹ năng tự bảo vệ bản thân”.

Bà Phạm Thị Sành - Phó Chủ tịch MTTQ quận 10 phát biểu: "Các luật sư giải thích tận tâm, giúp người dân có kiến thức lẫn thói quen trong đấu tranh chống lại hành vi xâm hại trẻ em, cũng như kinh nghiệm bảo vệ quyền trẻ em. Trong bối cảnh TP.HCM đang rất bức xúc vấn nạn bạo hành trẻ em thì nội dung tư vấn này càng cần thiết hơn. Luật nào chuẩn bị được sửa đổi, bổ sung năm 2023 cũng được các luật sư tư vấn rõ ràng".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm