Rủ nhau đá gà trên mạng, bị cảnh sát bắt quả tang

Ngày 23-6, TAND quận Thủ Đức xử sơ thẩm về tội đánh bạc và và tuyên phạt Tạ Minh Tuân 12 tháng tù, Nguyễn Minh Phước chín tháng tù.

Tòa cũng tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Thanh Hiền và Huỳnh Tấn Khoa mỗi bị cáo sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa, cả bốn bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. 

Đại diện VKS nhận định hành vi của các bị cáo gây mất an ninh trật tự, đánh bạc là nguyên nhân phát sinh nhiều tệ nạn khác, cần xử lý nghiêm.

HĐXX xem xét các tình tiết của vụ án và quyết định mức án nêu trên.

Theo cáo trạng, ngày 27-12-2019, tại quán cà phê sân vườn thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, đội CSHS Công an Quận Thủ Đức bắt quả tang các bị cáo có hành vi đá gà ăn tiền trên điện thoại nên đã đưa tất cả về phường lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tang vật thu giữ bao gồm một điện thoại đi động, một cuốn vở ghi thông tin cá cược, số tiền 28,9 triệu đồng.

Tuân khai sử dụng điện thoại di động vào trang mạng đá gà trực tiếp để cá độ ăn tiền với nhạu. Hiền, Khoa, Phước cũng khai nhận có các cược với nhau bằng hình thức này.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm