Rượu vào, gặp ai cũng chặn gây sự

Theo cáo trạng, ngày 2-2, Nhật, Tú và Hậu (đều trú xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê) đến nhà anh Hồ Văn Hải ở cùng xã uống rượu tất niên. Sau khi là ngà say thì ba bị cáo ra lấy ba xe máy đi theo đường liên thôn để về. Khi đi được một đoạn, ba bị cáo gặp anh Lê Hồng Tuyên chạy xe máy ngược chiều bèn chặn anh Tuyên lại để gây sự.

Tiếp đó, khoảng 21 giờ cùng ngày, khi về đến khu vực thôn Thuận Trị, xã Hương Vĩnh thì bị cáo Tú thấy anh Ngô Đặng Diện chạy xe máy ngược chiều, Tú nháy đèn pha cho anh Diện dừng lại rồi vòng xe lại chặn trước xe anh Diện, rút chìa khóa điện và gây sự. 

Sau một lúc gây sự, cả ba lao vào dùng tay đánh anh Diện. Nhật chạy lại xe của mình lấy một con dao nhọn, chạy tới đâm anh Diện trúng lưng. Khi anh Diện bỏ chạy vào nhà dân gần đó để trốn thì ba bị cáo tiếp tục đuổi theo để đâm chém.

Hậu quả anh Diện bị thương nặng nên được chuyển đến BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị từ ngày 3 đến 11-2, tỉ lệ thương tích là 22%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm