Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập khách về quê đón tết

(PLO)- Với lượng khách hàng đột biến dịp tết, sân bay Tân Sơn Nhất và các hãng hàng không đã tăng cường nhân viên, phương tiện hỗ trợ hành khách nhanh chóng làm thủ tục check in, ký gửi hành lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PLO, hai ngày 13, 14-1 (Tức ngày 22 và 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần), lượng khách từ các địa phương về sân bay Tân Sơn Nhất để đi các tỉnh miền Bắc và miền Trung ngày một đông.

Với lượng khách hàng đột biến dịp tết, sân bay và các hãng hàng không đã tăng cường nhân viên, phương tiện hỗ trợ hành khách nhanh chóng làm thủ tục check in, ký gửi hành lý.

So các năm trước, dù lượng khách năm nay tăng cao, tuy nhiên hoạt động điều hành tại sân bay thông suốt. Lượng xe ô tô chở khách đến sân bay tăng cao khiến một số tuyến đường đến/đi từ sân bay di chuyển chậm từ sáng đến chiều.

Bên trong nhà ga quốc nội, chủ yếu luồng khách đi, ngược lại ga quốc tế khách đến tăng cao do Việt kiều về nước đón tết.

Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian đi lại và làm thủ tục trước chuyến bay trực tuyến.

Các hãng hàng không lưu ý hành khách có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa. Ảnh: P.ĐIỀN

Các hãng hàng không lưu ý hành khách có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa. Ảnh: P.ĐIỀN

Đại diện một hãng hàng không cho biết, rất nhiều chuyến bay giữa Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác trên cả nước như Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Phú Quốc tỉ lệ lấp đầy đạt 80-90%.

Các hãng hàng không lưu ý, hành khách có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế, cũng như làm thủ tục trước chuyến bay trực tuyến.

Giai đoạn cao điểm tết, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chỉ đạo Cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không và yêu cầu của Cục.

Ô tô nối đuôi nhau đưa khách đến sân bay Tân Sơn Nhất về quê dịp tết. Ảnh: P.ĐIỀN

Ô tô nối đuôi nhau đưa khách đến sân bay Tân Sơn Nhất về quê dịp tết. Ảnh: P.ĐIỀN

Song song, xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện nhằm duy trì chất lượng dịch vụ và an ninh trật tự tại cảng hàng không, phục vụ tốt, an toàn các chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Đồng thời, bổ sung nhân viên an ninh hàng không, phương tiện, trang thiết bị trong khu vực cảng hàng không để thực hiện nhanh nhất công tác soi chiếu an ninh, trả hành lý cho hành khách đúng khu vực quy định, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách.

Ngoài ra, cần bố trí vị trí đỗ thuận lợi nhất cho các tuyến xe buýt đang hoạt động tại cảng hàng không để hành khách dễ dàng nhận biết và sử dụng dịch vụ xe buýt, đặc biệt là tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Hành khách trên chuyến bay đi Quảng Bình phản ánh, một chuyến bay lịch khởi hành lúc 8 giờ 10 phút giờ, tuy nhiên chậm khởi hành gần hai tiếng, lúc 10 giờ 20 cùng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm