Sáng nay, Phú Quốc đón gần 1.100 khách du lịch quốc tế đường biển

(PLO)- Tàu du lịch Costa Serena (Ý) chở theo gần 1.100 khách quốc tế ghé thăm đảo ngọc Phú Quốc sáng nay 2-2 và lưu lại đến chiều tối cùng ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-2, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho biết: Tàu du lịch Costa Serena xuất bến tại Laem Chabang (Thái Lan), chở gần 1.100 khách quốc tế đến tham quan Phú Quốc. Trong đó có khoảng 500 khách Thái Lan.

Phú Quốc đón gần 1.100 khách du lịch quốc tế từ đường biển
Khách quốc tế từ tàu Costa Serena lên bờ khám phá Phú Quốc. Ảnh: MINH TRUNG

Khách sẽ tham quan các điểm vui chơi nổi tiếng ở Phú Quốc: Cáp treo Hòn Thơm, Cầu Hôn, Bãi Sao, Chùa Hộ Quốc... khu Grand World Phú Quốc, Safari và mua sắm các đặc sản, quà lưu niệm và thưởng thức hải sản Phú Quốc.

“Khách Thái Lan đặc biệt thích cáp treo, hầu như tour cáp treo luôn là lựa chọn đầu tiên của các đoàn du khách đến từ đất nước này. Ngoài ra, khách cũng thích khám phá nét đẹp văn hóa bản địa, ẩm thực Phú Quốc” - ông Thái nói.

Theo ông Thái, thời gian tới ngành du lịch Kiên Giang tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quốc, các điểm đến tới du khách trong và ngoài nước.

“Trong năm 2024, Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc dự kiến đưa vào khai thác sẽ giúp du lịch địa phương đường biển phát triển” - ông Thái nói thêm.

Được biết, đoàn khách sẽ lưu lại Phú Quốc đến 18h cùng ngày, sau đó lên tàu Costa Serena để tiếp tục hành trình.

Theo kế hoạch, dự kiến ngày 9-2 tới, Phú Quốc tiếp tục đón thêm tàu Aida Bella với khoảng 2.100 khách quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm