110 tấn hàng bình ổn thị trường đến với bà con các xã đảo Kiên Giang

(PLO)- 110 tấn hàng bình ổn giá sẽ phục vụ bà con 7 xã đảo của các huyện Kiên Hải, Kiên Lương và TP Hà Tiên (Kiên Giang) dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-1, tỉnh Kiên Giang họp triển khai kế hoạch cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Kiên Giang
Người dân xã đảo Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương mua hàng bình ổn giá dịp trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: MINH TRUNG

Theo đó, từ ngày 15 đến 19-1, công ty TNHH Thương mại Sài Gòn Co.op Rạch Giá (Co.opmart Rạch Giá) tổ chức cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường đến 3 xã đảo: Hòn Nghệ, Sơn Hải (Kiên Lương) và Tiên Hải (TP Hà Tiên).

Từ ngày 22 đến 28-1, công ty TNHH Thương mại Sài Gòn - Kiên Giang (Co.opmart Kiên Giang) tổ chức cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường đến 4 xã đảo: Hòn Tre, An Sơn, Nam Du và Lại Sơn (Kiên Hải).

Tổng lượng hàng hóa bình ổn thị trường đợt này là 110 tấn,trị giá gần 5 tỷ đồng, gồm các ngành hàng thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, may mặc và thực phẩm tươi sống.

UBND tỉnh Kiên Giang giao các Sở ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện Kiên Hải, Kiên Lương và TP Hà Tiên theo chức năng, nhiệm vụ, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt chương trình cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm