Sập hầm mỏ ở Nam Phi, hơn trăm người bị mắc kẹt

Ông Mike McChesney, giám đốc điều hành của công ty sản xuất vàng nhỏ Vantage Goldfields cho biết, có 115 công nhân bị mắc kẹt ở mỏ Lily lúc hầm mới sập, tuy nhiên hầu hết đã được giải cứu và số người còn lại cũng sẽ nhanh chóng được cứu hộ.
Các hầm mỏ ở Nam Phi nổi tiếng là nơi sâu nhất và nguy hiểm nhất trên thế giới. Số lượng công nhân tử vong trong ngành công nghiệp khai thác mỏ ở đây cũng đang giảm dần do việc cải thiện an toàn và giảm thiểu lực lượng lao động khi sản xuất.

The công ty Vantage Goldfields, vụ sập hầm mỏ xảy ra tại lối vào chính của mỏ.

Nam Phi nổi tiếng với các hầm mỏ sâu và nguy hiểm nhất thế giới. (Ảnh: Reuters) 

Báo The Guardian dẫn lời ông Manzini Zungu, phát ngôn viên của Hiệp hội Công nhân mỏ và Liên minh Xây dựng (AMCU) cho biết có 115 công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi mỏ vàng Makonjwaan ở Barberton, tỉnh Mpumalanga sụp đổ.
“Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ điều gì đã dẫn đến thảm họa.”
Theo phát ngôn viên cảnh sát Selvy Mohlala, có 76 công nhân đã được đưa lên mặt đất, 42 người khác hiện vẫn đang mất tích.
Năm ngoái, 77 công nhân đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn hầm mỏ, một con số thấp kỷ lục.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm