Sau 3 năm thâu tóm bia Sài Gòn: đại gia Thái được mất ra sao?

Trả lời báo chí, Tổng giám đốc Sabeco đã nhiều lần khẳng định, công ty đang đi đúng hướng, quản lý chi phí tối ưu, từng bước lột xác theo hướng hiệu quả hơn.

Điều này xem ra khá đúng, vì nhờ áp dụng quy trình quản trị quốc tế, Sabeco đã tăng tốc rất nhanh. Sau khi giữ vai trò chi phối vào cuối năm 2017, người Thái đã tăng doanh thu bia Sài Gòn lên rất mạnh.

Nếu như năm 2017, doanh thu đạt 34,1 ngàn tỉ đồng thì năm 2018 và 2019, thời điểm người Thái thâu tóm Sabeco, doanh thu lần lượt đạt 35,9 và 37,8 ngàn tỉ đồng. Điều này cũng đồng nghĩa lợi nhuận gia tăng mạnh và người Thái là đơn vị thụ hưởng số tiền cổ tức khủng.

Trong báo cáo tài chính thời gian qua, Thaibev, đơn vị nắm giữ cổ phần chi phối Sabeco nhiều lần nhấn mạnh, Sabeco đã mang lại nhiều lợi ích khi đã đóng góp rất lớn vào doanh thu cho tập đoàn mẹ cũng như cổ đông Thái Lan.

Sự tăng trưởng mạnh vào cuối năm 2019 đã khiến Thaibev đặt mục tiêu niêm yết Sabeco lên sàn chứng khoán Singapore nhằm kêu gọi vốn để gia tăng sức mạnh trên thị trường.

Và người Thái đã tin vào điều đó cho đến đầu năm 2020 khi hai bước cản xuất hiện. Đó là Nghị định 100 và dịch bệnh COVID-19 đã phá tan niềm hy vọng này. 

Sức ép từ đây cộng với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường khiến đại gia Thái kiếm tiền ít đi từ bia Sài Gòn. Con gà đẻ trứng vàng đã không còn khi 9 tháng năm 2020, Sabeco cảm thấy sự mất mát to lớn khi hàng ngàn tỉ đồng bốc hơi, dù đã triển khai nhiều giải pháp đầy quyết liệt.  

Chưa hết, với việc bỏ giá đến 320.000 đồng/cổ phiếu để mua trọn lô 343,66 triệu cổ phiếu Sabeco thì người Thái đã bỏ ra 109.972 tỉ đồng, tương đương 4,8 tỉ USD. Nhưng sau 3 năm thâu tóm, người Thái chưa bao giờ thấy giá cổ phiếu Sabeco quay lại mức giá trên. 

Thậm chí, tại phiên giao dịch ngày 9-3-2020, giá cổ phiếu Sabeco chỉ còn 155.300 đồng. Người Thái nhìn thấy giá trị cổ phiếu Sabeco mình đang nắm giữ bốc hơi một nửa khi chỉ còn 53.370 tỉ đồng, tương đương 2,3 tỉ USD.

Phiên ngày 25-12-2020, giá cổ phiếu Sabeco đã tăng lên 200.000 đồng. Như vậy, tổng giá trị cổ phiếu người Thái đang nắm giữ cũng chỉ mới đạt  68.732 tỉ đồng, tương đương 2,9 tỉ USD. Một con số mất mát không hề nhỏ.

Vì sự sụt giảm của Sabeco nên Thaibev cũng nhìn thấy kết quả kinh doanh lao dốc theo.

Báo cáo với cổ đông tại Thái Lan, ban lãnh đạo Thaibev thừa nhận, tổng sản lượng bia bán được của Thaibev trong 9 tháng năm 2020 chỉ đạt 1,7 tỉ lít, giảm 15% so với cùng kỳ. Mức giảm này chủ yếu liên quan đến Sabeco, vì doanh số bia tại thị trường Thái vẫn tăng trưởng tích cực.

"Hoạt động kinh doanh của tập đoàn Thái Lan đã bị ảnh hưởng mạnh bởi kết quả kinh doanh từ Sabeco", Thaibev nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

ĐHĐCĐ năm 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

(PLO)- Sáng 28-3, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

(PLO)- Thị trường vàng trong nước có phiên tăng giá thứ hai liên tiếp. Đáng nói là trong khi vàng nhẫn tăng không đáng kể thì vàng miếng SJC lại có bước nhảy vọt, vượt mốc 81 triệu đồng/lượng.