Sau hơn 4 tháng tạm dừng, bến phà tạm Rạch Miễu sẽ hoạt động lại từ ngày 19-11

Ngày 16-11 Trung tâm Quản lý phà và Bến xe Bến Tre cho biết, từ 19-11 bến phà tạm Rạch Miễu sẽ mở cửa hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thời gian hoạt động của bến phà từ 4 giờ sáng đến 22 giờ đêm hằng ngày. Ngoài thời gian nêu trên, nếu hành khách có nhu cầu đi lại thì thuê bao phà.

Phà tạm Rạch Miễu qua sông Tiền sẽ chính thức hoạt động trở lại từ ngày 19-11. Ảnh: ĐH

Trong quá trình hoạt động Trung tâm Quản lý phà và Bến xe Bến Tre yêu cầu hành khách tuân thủ thông “Thông điệp 5K”  khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Bến phà Rạch Miễu tạm được xây dựng cách cầu Rạch Miễu khoảng 10km về phía thượng nguồn. Bến phà sẽ kết nối từ đường tỉnh 864 phía bờ tỉnh Tiền Giang và quốc lộ 57B của phía bờ tỉnh Bến Tre.

Tháng 1-2021 phà Rạch Miễu tạm chính thức đi vào hoạt động hỗ trợ giải quyết ùn tắc giao thông cầu Rạch Miễu và phà phục vụ cho tất cả các loại phương tiện có tải trọng dưới 30 tấn và miễn phí hoàn toàn cho người đi bộ và xe 2 bánh. 

Trước đó bến phà tạm Rạch Miễu đã tạm dừng hoạt động từ ngày 12-7 đến nay để chủ động phòng chống dịch COVID-19.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm