12 năm vắng bóng, hôm nay phà Rạch Miễu tái xuất trở lại

Sáng 27-1 (nhằm ngày 15 tháng Chạp), Sở GTVT tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã tổ chức lễ công bố hoạt động bến phà Rạch Miễu tạm qua sông Tiền.

Bến phà Rạch Miễu tạm được xây dựng tại bến đò Song Thuận (nối xã Song Thuận, huyện Châu Thành, Tiền Giang với xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre); cách cầu Rạch Miễu hiện tại khoảng 9km về phía thượng lưu.

Phía Tiền Giang sẽ nối vào ĐT.864, phía Bến Tre nối vào Quốc lộ 57B (ĐT. 884 cũ). Tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 100 tỉ đồng.

Phà Rạch Miễu tạm ngày đầu tiên hoạt động. Ảnh: ĐH

Thời gian qua phà Rạch Miễu tạm chỉ mất khoảng 10 phút do lòng sông Tiền đoạn này hẹp hơn nhiều so với phà Rạch Miễu cũ (thời gian qua phà Rạch Miễu cũ mất khoảng 30-40 phút).  

Ông Cao Minh Đức – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre cho biết, bến phà tạm này hoàn thành đưa vào hoạt động nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cho cầu Rạch Miễu trong thời gian chờ xây dựng cầu Rạch Miễu 2; tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương…

Theo ông Đức, có 3 phà mỗi phà 100 tấn được điều từ phà Tân Phú về phục vụ tại bến phà Rạch Miễu tạm. Và Tổng Cục đường bộ đã điều 3 phà khác về phục vụ tại phà Tân Phú trên tuyến QL57B.  Bến phà tạm Rạch Miễu chỉ phục vụ cho xe dưới 30 tấn, chiều cao dưới 3,9m.

Cắt băng hoạt động bến phà Rạch Miễu tạm. Ảnh: ĐH

Các đại biểu dự lễ đi chuyến phà đầu tiên. Ảnh: ĐH

Sở GTVT tỉnh Bến Tre cho hay, mức phí qua phà Rạch Miễu tạm sẽ bằng với mức phá qua trạm BOT cầu Rạch Miễu, riêng người đi bộ và xe máy sẽ được miễn phí khi qua phà.

Theo ghi nhận, trong những ngày đầu tiên đi vào hoạt động, phà Rạch Miễu tạm sẽ phục vụ miễn phí cho tất cả các phương tiện và người dân chờ in vé thu phí.

Trước đó cách nay 12 năm, vào năm 2009,  phà Rạch Miễu đã ngừng hoạt động sau hơn nửa thế kỷ hoàn thành sứ mệnh lịch sử đưa khách qua sông Tiền. Thời gian này, cầu Rạch Miễu trên QL60 nối liền hai tỉnh Bến Tre – Tiền Giang được xây dựng và hoàn thành đưa vào khai thác.

Đoàn xe đi chuyến phà đầu tiên qua phà Rạch Miễu tạm. Ảnh: ĐH

Tiếp đó vài năm cầu Hàm Luông, cầu Cổ Chiên (nối Bến Tre – Trà Vinh) cũng được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, rút ngắn khoảng cách từ các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh đi TP.HCM.

Do đó lưu lượng phương tiện qua cầu Rạch Miễu ngày càng tăng lên đột biến. Theo công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu, lưu lượng bình quân hiện nay khoảng 18.000 xe/ngày đêm, trong những ngày cao điểm lễ, tết lên đến hơn 20.000 lượt xe/ngày đêm gây ùn tắc giao thông.

Đặc biệt ùn tắc giao thông nghiêm trọng và kéo dài vào thời điểm lễ, tết hay ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm