SCMP: Nhiều nước Trung Đông ‘săn’ vũ khí Trung Quốc

(PLO)- Ai Cập và nhiều nước Trung Đông tìm đến vũ khí Trung Quốc nhằm giảm sự lệ thuộc vào nguồn cung từ vũ khí của Nga, Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn các nguồn tin thân cận cho biết Ai Cập, Saudi Arabia và nhiều nước Trung Đông hiện đang nỗ lực đàm phán với Trung Quốc (TQ) để mua lại các lô vũ khí lớn từ Bắc Kinh.

Đây là động thái nhằm mục đích đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của các nước Trung Đông, và giảm sự lệ thuộc của các nước này vào nguồn cung Mỹ, Nga.

Máy bay cảm tử Cruise Dragon 5 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Ảnh: TÂN HOA XÃ
Máy bay cảm tử Cruise Dragon 5 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo đó, các loại vũ khí của TQ mà khu vực Trung Đông đang nhắm tới gồm máy bay không người lái (UAV) Sky Saker FX80, máy bay trinh sát (VTOL) CR500, máy bay cảm tử Cruise Dragon 5, và hệ thống phòng không tầm ngắn (SHORAD) HQ-17AE.

Các nguồn tin trên cho biết các cuộc đàm phán giữa các bên dự kiến sẽ kéo dài từ đây cho tới cuối năm nay hoặc đầu năm sau, và hiện có thông tin cho rằng toàn bộ giao dịch trong các thỏa thuận trên nhiều khả năng sẽ được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ.

Theo SCMP, trong thời gian gần đây TQ đã nổi lên như một nước cung cấp vũ khí tiên tiến với giá cả phải chăng và không có ràng buộc chính trị.

“TQ sẵn sàng bán vũ khí công nghệ cao cho các quốc gia thân thiện mà không hề đưa ra bất kỳ điều khoản chính trị nào. Đây là lý do vũ khí TQ bắt đầu hấp dẫn khu vực Trung Đông” - ông Tống Trung Bình, chuyên gia quân sự TQ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm