Reuters: Lầu Năm Góc mắc lỗi sai trong định giá vũ khí viện trợ Ukraine

(PLO)- Reuters dẫn nguồn hai quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết kế toán Lầu Năm Góc đã mắc sai sót trong việc định giá các loại vũ khí mà Washington gửi cho Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-5, hai quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng các nhân viên kế toán của Lầu Năm Góc đã mắc lỗi sai trong việc định giá các lô vũ khí mà Mỹ đã viện trợ cho Ukraine, dẫn tới giá trị của chúng bị đẩy lên quá cao và gây ra hiện tượng hao hụt ngân sách.

Các quan chức này cho biết các nhân viên kế toán của Lầu Năm Góc đã tính sai giá trị của các loại đạn dược, tên lửa, và một số loại thiết bị quân sự khác mà Washington đã viện trợ cho Kiev trong thời gian qua, đồng thời họ cho biết rằng khoản tiền các loại vũ khí bị định giá sai có thể lên tới 3 tỉ USD (tức ngân sách Mỹ trong thời gian qua đã hao hụt khoảng 3 tỉ USD do lỗi này).

Lục quân Mỹ khai hỏa hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS). Ảnh: GETTY IMAGES

Lục quân Mỹ khai hỏa hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS). Ảnh: GETTY IMAGES

Ngoài ra, hai quan chức này còn lưu ý rằng con số trên nhiều khả năng còn cao hơn mức 3 tỉ USD nếu Lầu Năm Góc tiến hành thống kê lại giá trị của những loại vũ khí đã viện trợ cho Ukraine một cách kỹ lưỡng, nhưng quá trình tái định giá này sẽ mất nhiều thời gian.

Theo Reuters, trong bối cảnh cuộc chiến trần nợ công tại Mỹ đang diễn ra vô cùng căng thẳng, sai phạm trên của Lầu Năm Góc có khả năng khiến Quốc hội Mỹ trì hoãn việc phê duyệt các khoản ngân sách dành cho viện trợ Ukraine trong thời gian tới.

Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay phản hồi nào về thông tin trên.

Trong khi đó, theo ông Roger Wicker - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và là thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện - nhận định: "Việc định giá sai chi phí vũ khí viện trợ cho Ukraine là một sai lầm lớn. Nó giống như một sự lừa dối, và có khả năng làm suy yếu việc Washington tiếp tục gửi vũ khí cho Kiev trong thời gian tới.”

Theo Reuters, tính từ tháng 8-2021 tới nay, Washington đã viện trợ cho Kiev hơn 22 tỉ USD các loại vũ khí có trong kho dự trữ của mình, trong đó có các loại vũ khí hiện đại như hệ thống tên lửa pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), vũ khí chống tăng Javelin, và hệ thống phòng không Patriot.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm