Sẽ đánh thuế biệt thự bỏ hoang

Mục đích thu thuế nhằm nâng cao tính sử dụng và quản lý có hiệu quả chứ không phải vì tăng thu ngân sách. “Để đánh thuế đúng đối tượng, cần phân loại biệt thự bỏ hoang do đầu cơ và biệt thự chưa thể sử dụng do yếu tố khách quan (hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo). Chỉ những đối tượng đầu cơ biệt thự mới bị đánh thuế. Mức thuế dự kiến khoảng 2%-3% giá trị căn biệt thự/năm” - ông Tuấn cho hay.

Cũng theo ông Tuấn, pháp luật hiện hành chưa có quy định thu thuế đối với nhà, biệt thự bỏ hoang. Do vậy, trước mắt Bộ Tài chính sẽ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc này, sau đó trình Chính phủ ban hành nghị định.

Trước đó, trên địa bàn Hà Nội, Bộ Xây dựng phát hiện gần 700 biệt thự chưa đưa vào sử dụng. Lý do chủ yếu là do tình trạng đầu cơ, tích trữ.

LÊ THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm