'Siêu đạo chích' thuê khách sạn, đi xe đạp, leo ban công để trộm

(PLO)- Người đàn ông thuê khách sạn rồi lợi dụng đêm tối đi xe đạp tìm các căn nhà có sơ hở để trộm cắp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Phan Hải Bình (38 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) để điều tra vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Bình Chánh tiếp nhận thông tin về các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Nghi phạm là một người đàn ông thường đi xe đạp, lợi dụng lúc đêm khuya hoặc rạng sáng đột nhập bằng cách leo vào các căn nhà để lấy tài sản.

Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Ban chỉ huy Công an huyện Bình Chánh giao cho Đội CSHS nhanh chóng vào cuộc, điều tra, truy xét.

Các trinh sát nhanh chóng xác định Bình là nghi phạm nên mời làm việc.

Người này khai nhận đã thuê một phòng tại khách sạn trên đường số 7, KDC Trung Sơn, huyện Bình Chánh để làm nơi ở.

Hằng đêm, Bình chạy xe đạp lòng vòng ở nhiều khu vực tại xã Bình Hưng để tìm sơ hở, trộm cắp tài sản.

Chiếc xe đạp mà Bình sử dụng để đi ăn trộm. Ảnh: CA

Chiếc xe đạp mà Bình sử dụng để đi ăn trộm. Ảnh: CA

Như lúc 0 giờ sáng ngày 16-8, Bình Đạp đạp xe từ khách sạn đến KDC Đại Phúc.

Tới nơi, Bình thấy căn nhà mở cửa thông gió ở lầu 1 nên leo lên, chui vào bên trong lấy đi một xe máy tay ga mang đi bán tiêu xài.

Trước đó, 2 giờ sáng ngày 10-9, Bình tiếp tục đạp xe đi ăn trộm. Khi tới trước ngôi nhà ở đường 1E, xã Bình Hưng thì Bình phát hiện cửa sổ ban công tầng 1 mở nên leo vào.

Người này sau đó lấy hai điện thoại iPhone, một chiếc ví chứa bảy triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngoài ra, Bình còn được xác định thực hiện thêm hai vụ trộm khác với cùng thủ đoạn. Với các tài sản lấy được, người này đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Công an nghi ngờ Bình còn thực hiện nhiều vụ trộm khác nên phát thông báo ai là nạn nhân liên hệ Công an huyện Bình Chánh để phục vụ điều tra, truy xét.

Ngoài ra, Công an huyện Bình Chánh cũng cảnh báo người dân ở các khu dân cư nên đóng cửa chính, cửa sổ trên lầu đề phòng trộm đột nhập trong mùa mưa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm