'Siêu lừa' bằng chiêu bịa chuyện mua rượu… biếu sếp

Ngày 8-2, TAND TP Nha Trang, Khánh Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 1968, trú đường Lê Hồng Phong, TP Nha Trang) ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, từ tháng 11-2016 đến tháng 5-2017, Cảnh đã bịa chuyện đi mua rượu để chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Bị cáo tại tòa.

Theo đó, ngày 21-11-2016, Cảnh đi xe buýt từ Nha Trang đến xã Diên Phước, huyện Diên Khánh để tìm người nào nấu ăn dịch vụ đám cưới rồi liên hệ giả vờ đặt tiệc đám cưới để lừa lấy tài sản. Cảnh gặp ông Nguyễn Lài giả vờ thuê đặt tiệc đám cưới, sau khi thỏa thuận xong ông Lài đồng ý theo yêu cầu đặt đồ ăn đám cưới của Cảnh.

Lúc này, thấy ông Lài có chiếc xe máy (trị giá 8.946.000 đồng) nên Cảnh nhờ ông Lài chở về Nha Trang. Trên đường đi Cảnh yêu cầu đi vào uống nước rồi hỏi mượn xe máy để đi mua rượu, ông Lài tin tưởng giao xe thì Cảnh chạy đi luôn.

Sau đó Cảnh chạy xe này đến khách sạn giả vờ đặt hai phòng nghỉ trong thời gian một tháng. Sau khi thống nhất giá 5 triệu đồng/phòng, Cảnh nhờ nữ quản lý khách sạn cùng mình đi mua giùm chăn gối mới. Cảnh lấy xe máy chở chị này đi một đoạn thì nói đứng chờ để Cảnh đi vào chợ mua rượu. Khoảng năm phút sau Cảnh quay lại hỏi mượn 3,3 triệu đồng vì thiếu tiền trả tiền rượu.

Chị này nói không đủ tiền thì Cảnh bảo bán chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay, chị này tin tưởng bán 3,2 triệu đồng và lấy thêm 100.000 đồng trong ví đưa cho Cảnh tổng cộng 3,3 triệu đồng. Lấy được tiền rồi Cảnh “lặn” mất.

Tháng 4-2017, Cảnh đến TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk hỏi thuê ô tô dịch vụ để chở đến sân bay Cam Ranh với giá 1,7 triệu đồng. Trên đường đi phát hiện tài xế sử dụng điện thoại iPhone 6Plus nên hỏi mượn sau khi về đến Đắk Lắk sẽ trả lại. Khi đi đến đường Pasteur, Nha Trang, Cảnh yêu cầu tài xế dừng xe trước một tiệm tạp hóa để mua rượu biếu sếp. Xe dừng, Cảnh cầm điện thoại vừa mượn đi vào tiệm rồi tìm cách bỏ trốn.

Ngày 18-5-2017, Cảnh đến TP Đà Lạt, Lâm Đồng liên hệ thuê ô tô du lịch của anh Trần Đức chở Cảnh xuống sân bay Cam Ranh với giá 3 triệu đồng. Khi đi đến thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa, Cảnh yêu cầu anh Đức điều khiển xe đi vào TP Nha Trang để mua rượu ngoại biếu sếp.

Cảnh đi vào trong một con hẻm giả vờ mua rượu rồi quay lại nói với anh Đức: “Tôi thiếu tiền mua rượu, anh cho tôi mượn 3,5 triệu đồng, khi lên Đà Lạt tôi sẽ thanh toán hết cho anh”. Anh Đức tin tưởng nên đưa tiền và như mọi lần Cảnh mất tăm.

Trước đó, năm 2007, Cảnh từng bị TAND TP Nha Trang xử phạt 24 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2014, tiếp tục bị TAND huyện Ea Kar, Đắk Lắk xử phạt 1,6 năm tù cũng về tội danh này. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm