Số tài khoản chứng khoán mở mới tăng gấp 3 lần tháng 12-2023

(PLO)- Tăng trưởng về số lượng tài khoản chứng khoán cao nhất trong nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước cho thấy sự quan tâm lớn hơn của nhóm nhà đầu tư nội đến thị trường này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm 125.169 tài khoản trong tháng 1-2024, gấp hơn 3 lần so với mức tăng của tháng 12-2023.

Đây được cho là số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong vòng bốn tháng trở lại.

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư nội tăng đột biến

Cụ thể, trong tháng 1, số lượng tài khoản chứng khoán tăng thêm chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân với 125.048 tài khoản. Trong khi đó, tài khoản của nhà đầu tư tổ chức chỉ tăng thêm 121 tài khoản.

Tính đến cuối tháng 1, số lượng tài khoản chứng khoán trong nước đạt 7.372.146 tài khoản. Trong đó, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân là 7.355.790 tài khoản; số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư tổ chức là 16.356 tài khoản

Riêng đối với nhóm nhà đầu tư nước ngoài, số lượng tài khoản chứng khoán nước ngoài là 45.571 tài khoản.

Như vậy, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hai tháng liên tiếp, đạt mức tương đương khoảng 7% dân số ở thời điểm cuối tháng 1. Tuy nhiên, con số này có thể không phản ánh đúng số lượng nhà đầu tư chứng khoán thực tế, bởi một nhà đầu tư có thể sở hữu nhiều tài khoản chứng khoán tại nhiều công ty chứng khoán khác nhau.

Đáng nói, diễn biến về số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư nội diễn ra trong bối cảnh chỉ số VN-Index tăng ước tính khoảng 3,04% trong tháng 1, ghi nhận tháng tăng thứ 3 liên tiếp.

Theo phân tích của ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích thuộc Công ty Chứng khoán VnDirect, trong những phiên gần đây, một bộ phận nhà đầu tư có tâm lý “nghỉ Tết sớm” và bán ra để thu tiền về.

Tuy vậy, chiều ngược lại vẫn có nhiều nhà đầu tư tranh thủ cơ hội “nhặt nhạnh” cổ phiếu nhằm chuẩn bị cho giai đoạn sau Tết. Điều này giúp cho giao dịch trên thị trường diễn ra khá nhộn nhịp bất chấp kỳ nghỉ lễ đã tới gần.

Cũng theo trưởng khối phân tích của VnDirect, thị trường chứng khoán đang đón nhận những diễn biến vĩ mô tích cực như chỉ số PMI lần đầu vượt mốc 50 điểm sau năm tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP và xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực trong tháng 1. Lạm phát và lãi suất trong nước duy trì xu hướng giảm.

"Dòng tiền của nhà đầu tư trong nước (đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân) sẽ quay trở lại thị trường chứng khoán một cách mạnh mẽ sau kỳ nghỉ lễ và thúc đẩy các chỉ số chứng khoán đi lên" - ông Hinh tin tưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm