Sử dụng công nghệ số để phổ biến pháp luật đến người dân

(PLO)- Sở Tư pháp TP.HCM kiến nghị Bộ Tư pháp sớm tham mưu Chính phủ ban hành các quy định pháp lý cụ thể về việc sử dụng công nghệ số trong phổ biến pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-9, tại Sở Tư pháp TP.HCM, Đoàn công tác Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Bộ Tư pháp đã có buổi tọa đàm, trao đổi về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực hiện các quyết định của Thủ tướng như Quyết định 407/QĐ-TT; Quyết định 977/QĐ-TT trên địa bàn TP.HCM.

pho-bien-phap-luat-h1.jpg
Ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chia sẻ tại buổi tọa đàm. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết hàng năm Sở Tư pháp tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến pháp luật trên địa bàn TP; kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm trên địa bàn TP; kế hoạch triển khai các đề án về công tác phổ biến pháp luật trên địa bàn…

Ngoài ra, Sở Tư pháp đang tham mưu xây dựng Dự thảo nghị quyết về quy định một số mức chi cụ thể cho công tác phổ biến pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn TP theo quy định tại Thông tư 56/2023 của Bộ Tài chính. Dự kiến dự thảo sẽ được trình HĐND TP xem xét, ban hành vào kỳ họp cuối năm 2024.

pho-bien-phap-luat-h2.jpg
Đại diện Sở Giao thông Vận tải TP.HCM phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: NGUYỄN HIỂN

Cũng theo ông Vũ, việc triển khai các dự án chuyển đổi số trong công tác phổ biến pháp luật đòi hỏi sự đầu tư lớn vào hạ tầng, phần mềm và đào tạo, nhưng ngân sách dành cho lĩnh vực này còn hạn chế. Bên cạnh đó, chi phí ban đầu, chi phí duy trì và nâng cấp các hệ thống công nghệ cũng là một gánh nặng.

Ngoài ra, công chức trong lĩnh vực phổ biến pháp luật chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về công nghệ số, dẫn đến việc triển khai các giải pháp chuyển đổi số còn gặp khó khăn…

Để khắc phục những hạn chế trên, Sở Tư pháp TP.HCM kiến nghị Bộ Tư pháp sớm tham mưu Chính phủ ban hành các quy định pháp lý cụ thể về việc sử dụng công nghệ số trong phổ biến pháp luật, bao gồm quản lý dữ liệu, quyền riêng tư, an ninh mạng và sở hữu trí tuệ…

Kiến nghị Trung ương nghiên cứu rà soát, điều chỉnh, bổ sung Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ đi đôi với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và có chế tài xử lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật không thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động định kỳ hàng năm…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) chia sẻ: Với kiến nghị về sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật thì thời gian qua Bộ Tư pháp đã tập hợp nhiều ý kiến của bộ, ngành, địa phương và sẽ có đề xuất xem xét sửa đổi luật.

Một trong những nhiệm vụ của việc áp dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số là chúng ta tạo ra nguồn dữ liệu để thực hiện phổ biến pháp luật. Từ việc xây dựng nguồn dữ liệu này thì chúng ta mới có thể thông qua các nền tảng chia sẻ thông tin đến người dân theo nhu cầu…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm