Sự thật về "đĩa bay" dưới đáy biển Baltic

Các thợ lặn khám phá vật thể "có hình dáng đĩa bay" ở đáy biển Baltic cho biết, đó có thể là một thiết bị của Đức Quốc xã bị mất kể từ cuối Thế chiến II.

Quét xôna (hệ thống định vị vật dưới nước bằng sóng âm hoặc siêu âm) cho thấy thiết bị trên nằm cách đáy biển 3m, có thể là chân đế của một vũ khí chống tàu ngầm.

Vũ khí trên được chế tạo với nhiều mắt lưới kim loại, có thể để cản radar của tàu ngầm, khiến tàu của kẻ thù bị đâm, giống như cách đổi hướng đèn biển để chống lại tàu bè.

Tuy nhiên, hiện cựu sĩ quan hải quân Thụy Điển và chuyên gia Thế chiến II Anders Autellus đã tiết lộ, cấu trúc trên có thể là chân đế của một thiết bị được chế tạo để ngăn tàu ngầm Anh và Nga hoạt động tại khu vực.

Cấu trúc đồ sộ bằng thép và bê tông này có thể là một trong những phát hiện lịch sử quan trọng nhất trong nhiều năm.

Ông Autellus cho rằng vật thể trên được chế tạo từ hai lớp bê tông và được gia cố bằng mắt kim loại để cản radar, điều này lý giải tại sao các thiết bị của đội lặn thường xuyên bị hỏng khi ở gần vật bí ẩn này.

"Khu vực đó mang tính sống còn với bộ máy chiến tranh của Đức vì phần lớn bạc đạn cho xe tăng và xe tải của Đức xuất phát từ đây. Nếu không có chúng quân Đức sẽ phải tạm dừng bước", một chuyên gia giải thích. "Thiết bị này là người khổng lồ so với những gì đã tìm thấy và nó là một khám phá quan trọng về vũ khí".

Nhà thám hiểm Stefan Hogeborn cũng nhất trí với quan điểm trên và nói: ‘Đó là câu trả lời ổn cho điều bí ẩn. Vật thể đó nằm ngay dưới tuyến đường các con tàu qua lại".

Trong quá trình khám phá, đội thợ lặn Thụy Điển đã gặp nhiều vấn đề. Các thợ lặn khám phá vật thể hình đĩa bay cho biết, các thiết bị của họ ngừng hoạt động khi họ tiến sát trong vòng 200m.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới