Đau đầu 3 tháng, đi khám phát hiện u não to bằng quả trứng

Ngày 12-6, thông tin từ Bệnh viện (BV) đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết nơi đây vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân TTDT (42 tuổi, ngụ Ô Môn, Cần Thơ) bị u não to bằng quả trứng.

Trước đó, bà T. bị đau đầu 3 tháng, uống thuốc không giảm, sau đó mắt mờ dần. Bà nhập viện trong tình trạng đau đầu nhiều, thị lực 2 mắt giảm, nhìn đôi, phù gai thị, mất mùi hoàn toàn.

Các bác sĩ đang  phẫu thuật bóc tách khối u não cho bệnh nhân.

Qua khám lâm sàng, chụp cộng hưởng từ cho thấy bà có khối u màng não khổng lồ, choáng chỗ ngoài vùng trán, ép não thất hai bên.

Sau hơn 6 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách, lấy sạch khối u ra khỏi sàn sọ, gửi mẫu bệnh phẩm sinh thiết tế bào.

Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, đang được tiếp tục theo dõi tại BV. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo bác sĩ, u màng não chủ yếu là các khối u lành tính. Tuy nhiên các khối u lớn cần được lấy ra càng sớm càng tốt vì nếu ngày càng lớn khối u sẽ chèn ép, gây đau đầu, buồn nôn và nôn, mờ mắt, yếu hay liệt nửa người, co giật, rối loạn cảm giác. Nặng hơn có thể khiến suy giảm ý thức, hôn mê thậm chí tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm