Tài sản của 5 tỉ phú Việt trong top những người giàu nhất thế giới

(PLO)- Các chủ doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trên bảng xếp hạng tỉ phú thế giới không còn nhiều như trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo cập nhật mới nhất của Forbes, trên bảng xếp hạngtỉ phú thế giới, Việt Nam chỉ còn đúng 5 cái tên.

Theo đó, tỉ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup vẫn là tỉ phú USD giàu nhất Việt Nam với giá trị tài sản là 4,4 tỉ USD, xếp thứ hạng 618. Tỉ phú Phạm Nhật Vượng là cái tên được giới truyền thông thế giới nhắc đến trong thời gian vừa qua.

Đó là việc Hãng xe VinFast của nhà sáng lập Phạm Nhật Vượng niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Sau đó, giá trị cổ phiếu VinFast luôn lọt vào tốp 3 những hãng xe có giá trị vốn hoá lớn nhất thế giới.

hinh 5 2 2.jpg
5 tỉ phú Việt Nam góp mặt trên bảng xếp hạng những người giàu nhất trên thế giới. Ảnh: Phương Minh

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc điều hành Vietjet Air đang duy trì thứ hạng 1.382, với tổng giá trị tài sản là 2,1 tỉ USD.

Vào cuối năm 2022, tỉ phú Trần Đình Long, Chủ tịch Hoà Phát nắm giữ tổng giá trị tài sản là 1,2 tỉ USD với thứ hạng 2.229. Hiện ông Trần Đình Long đã có sự vượt bậc về tổng tài sản là 1,9 tỉ USD, với thứ hạng 1.541.

Bộ đôi gồm tỉ phú Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank và Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan lọt vào bảng xếp hạng tỉ phú USD cùng lúc vào năm 2019.

Hiện chỉ còn ông Hồ Hùng Anh trụ trong bảng xếp hạng này với giá trị tài sản là 1,2 tỉ USD, với thứ hạng 2.279.

Tỉ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco vẫn giữ nguyên giá trị tài sản với 1,4 tỉ USD từ cuối năm 2022, nhưng về xếp hạng thì rớt từ 1.900 xuống còn 1.941.

Trước đó, tỉ phú Bùi Thành Nhơn, nhà sáng lập Novaland đã rớt khỏi bảng tỉ phú USD trong năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm