Tài xế đăng Facebook phản ứng cách chống dịch ở Cà Mau bị phạt 1 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-3, TAND thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt một năm tù đối với tài xế Lê Minh Tài, tạm trú ở phường 8, TP. Cà Mau. Tài bị tuyên phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Lê Minh Tài tại phiên xử sơ thẩm chiều 30-3-2022. Ảnh: CTV

Hành vi phạm tội của Tài được Hội đồng xét xử làm rõ là đăng 28 bài viết, 9 clip có nội dung xuyên tạc biện pháp chống dịch của tỉnh Cà Mau. Tòa kết luận các bài đăng, clip đã đăng của Tài có nội dung tiêu cực, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của lãnh đạo tỉnh, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo cáo trạng, Tài là tài xế xe tải chở hàng hóa liên tỉnh. Từ tháng 8 đến tháng 10-2021, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh, Cà Mau buộc tài xế liên tỉnh phải nghỉ ngơi tập trung tại các điểm tỉnh đã bố trí, có xe đưa rước. Tuy nhiên, Tài không chịu đi mà nghỉ, ngủ tại nơi xuống hàng. 

Đồng thời Tài có nhiều lời lẽ chống đối lại cách chống dịch của tỉnh, cho rằng các biện pháp đó làm ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của Tài và tất cả tài xế đường dài nói chung. Sự phản đối này Tài đã công khai đăng trên mạng dạng bài viết và clip với số lượng như nêu trên, trong khoản thời gian 2 tháng 10 ngày, từ 17-9 đến 27-11-2021. 

Trước khi bị khởi tố, Tài bị phạt hành chính và buộc gỡ tin bài nhưng Tài không thực hiện. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm