Tài xế tông chết bảy người ở Đà Nẵng: Tuyên án 11 năm tù

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phương 11 năm tù, ngoài ra bị cáo Phương cùng nhà xe Tiến Thành phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

 Tài xế Lê Nhật Phương lãnh án 11 năm tù sau khi tông chết bảy người trên xe con. Ảnh: PHƯỚC HÙNG

Theo cáo trạng, trưa 29-4, tài xế Phương điều khiển xe khách giường nằm của nhà xe Tiến Thành lưu thông theo hướng Bắc-Nam. Khi tới ngã tư giao nhau với tuyến đường tránh Nam Hải Vân (đoạn giao cắt với tuyến đường Bà Nà - Suối Mơ tức đường Hoàng Văn Thái nối dài) thì tông vào ô tô con 43A-123.15 do anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (trú đường Đống Đa, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc xe khách đã kéo chiếc xe con đi hơn 100 m rồi mới dừng lại. Vụ tai nạn thảm khốc đã làm bảy người trên ô tô con tử vong gồm: Anh Nguyễn Chí Hoàng Anh, cháu Nguyễn Chí Hoàng Nguyên, chị Nguyễn Thị Hương Mai, bà Nguyễn Thị Bảy, ông Nguyễn Văn Bình, bà Phạm Thị Bích Huế và chị Nguyễn Thị Hương Trang. Chiếc ô tô Camry hư hỏng hoàn toàn ước tính thiệt hại trên 1,3 tỉ đồng. Được biết tất cả bảy người tử vong trên xe đều là người thân quen trong gia đình.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế Phương chạy với tốc độ 106 km/giờ nên không kịp xử lý khi phát hiện ô tô con đang vào ngã tư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm