Taliban: Gần 2.000 người chết trong trận động đất mạnh ở Afghanistan

(PLO)- Phát ngôn viên của chính quyền Taliban - ông Abdul Wahid Rayan cho biết số người chết vì trận động đất ở miền tây Afghanistan đã lên đến gần 2.000 người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-10, phát ngôn viên của chính quyền Taliban - ông Abdul Wahid Rayan cho biết số người chết vì trận động đất ở miền tây Afghanistan một ngày trước đó đã lên đến gần 2.000 người, theo hãng tin AP.

Trận động đất hôm 7-10 xảy ra cách tại tỉnh Herat (Afghanistan), rung động của nó có thể cảm nhận được ở các tỉnh lân cận. Với cường độ 6,3 độ richter, đây là một trong những trận động đất mạnh nhất tấn công Afghanistan trong 20 năm qua.

Theo ông Rayan, số người chết do động đất tăng lên vì khoảng 6 ngôi làng đã bị phá hủy và hàng trăm người dân bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Taliban: Gần 2.000 chết sau động đất mạnh ở Afghanistan
Đống đổ nát sau trận động đất ngày 7-10 tại tỉnh Herat, miền tây Afghanistan. Ảnh: AFP

Ông Rayan cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu hộ dưới các đống đổ nát đang tiếp tục và kêu gọi sự trợ giúp khẩn cấp.

Con số mà ông Rayan cung cấp cao hơn đáng kể so với dữ liệu mà Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) đưa ra ngày 7-10.

Theo OCHA, con số thiệt mạng sơ bộ là 320 người, 500 ngôi nhà và 135 tòa nhà bị hư hại, 4.200 người chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, OCHA sau đó cho biết con số này vẫn đang được xác minh.

Tháng 6-2022, Afghanistan cũng đã hứng chịu một trận động đất ở miền đông khiến khoảng 1.000 chết và 1.500 người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm