Tạm đình chỉ điều tra đối với cựu Bí thư thị xã Bến Cát

(PLO)- Sau 5 năm, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát.

Ngày 5-10, theo thông tin PLO nắm được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương)đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” liên quan cựu bí thư thị xã Bến Cát.

Ngoài việc tạm đình chỉ vụ án, cơ quan điều tra cũng đã tạm đình chỉ điều tra với các bị can trong vụ án này.

Theo đó, lý do tạm đình chỉ vụ án và các bị can vì đã hết thời hạn điều tra nhưng chưa có kết quả giám định.

Sau 5 năm vụ án được khởi tố, với hai phiên xử diễn ra tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương và Tòa án nhân dân tối cao, đây là động thái mới nhất của cơ quan điều tra sau khi bị HĐXX Tòa án nhân dân tối cao trả hồ sơ để điều tra lại.

Trước đó, vào tháng 8-2023, cơ quan điều tra cũng đã bất ngờ trả tự do cho hai bị can nguyên là cán bộ ngân hàng BIDV là ông Nguyễn Huy Hùng (cựu giám đốc BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn) và ông Nguyễn Quang Lộc, (cựu phó phòng thuộc ngân hàng này) vì đã hết thời hạn tạm giam.

Trong suốt từ khi vụ án được khởi tố điều tra và xét xử ông Nguyễn Hồng Khanh và gia đình liên tục kêu oan.

Được biết, ông Nguyễn Hồng Khanh được cơ quan điều tra cho tại ngoại từ tháng 8-2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm