Tạm giữ hình sự 25 thanh thiếu niên tụ tập đua xe trên cầu Sài Gòn

(PLO)-  Nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau ở nhóm kín trên mạng xã hội rồi tổ chức đua xe trên cầu Sài Gòn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã tạm giữ hình sự đối với 25 thanh thiếu niên liên quan đến vụ tụ tập đua xe, gây rối trong đêm 15-8 vừa qua.

Theo điều tra, nhóm thanh niên này thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội để hẹn “kèo” đua xe ở cầu Sài Gòn. Nhóm thanh thiếu niên tham gia đua xe đa phần dưới 18 tuổi, không có giấy phép lái xe, sử dụng nhiều xe mô tô được độ, chế chạy vào phần đường của xe ô tô với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Nhiều thanh niên bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhiều thanh niên bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 15-8, Quách Tuấn Anh (SN 2003, ngụ quận 4) đã nhắn tin rủ Trần Đoàn Thế Hải (SN 2003, ngụ quận Bình Thạnh) và một số thanh niên khác tham gia đua xe nhằm so kè xem xe ai mạnh hơn. Sau lời rủ rê, nhóm này đã thông tin vào các nhóm kín trên MXH để tụ tập đến điểm hẹn ở chân cầu Sài Gòn (đoạn thuộc địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh) so kè tốc độ.

Đúng 20 giờ 30 phút, nhóm này xuất phát từ đường Nguyễn Hữu Cảnh chạy qua cầu Sài Gòn xuống xa lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyễn Giáp, TP.Thủ Đức) rồi quay lại cầu Sài Gòn tổng cộng 4 lượt thì bị Phòng PC08 và Công an quận Bình Thạnh chặn bắt quả tang, hốt trọn nhóm “bão đêm”.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ 40 người và 34 xe mô tô các loại. Sáng ngày 16-8, thêm một số thanh niên khác tham gia trực tiếp gây rối trong đêm 15-8 đã ra trình diện.

Phương tiện được "độ", "chế" nhằm phục vụ mục đích đua xe gây rối của các đối tượng

Phương tiện được "độ", "chế" nhằm phục vụ mục đích đua xe gây rối của các đối tượng

Sau quá trình điều tra, đến ngày 18-8, Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 25 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm