Tân Đại sứ Nga muốn cùng TQ chống lại 'bá quyền đơn cực’

(PLO)- Tân Đại sứ Morgulov bày tỏ mong muốn cùng với Trung Quốc chống lại "bá quyền đơn cực”, bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc gặp đầu tiên với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, tân Đại sứ Nga tại Bắc Kinh - ông Igor Morgulov mong muốn cùng với Trung Quốc hợp tác chống lại "bá quyền đơn cực”, cụm từ thường dùng để chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây, tờ South China Morning Post đưa tin ngày 28-11.

Tân Đại sứ Nga Igor Morgulov thảo luận cùng với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Tân Đại sứ Nga Igor Morgulov thảo luận cùng với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

"Quan hệ Nga-Trung không thể bị phá vỡ và tình hữu nghị giữa hai nước có thể vượt qua mọi thử thách” - thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trích dẫn lại lời của ông Morgulov.

Thông cáo cũng cho biết Đại sứ Morgulov và ông Vương "đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên đều quan tâm”.

“Trung Quốc và Nga với tư cách là hai nước láng giềng lớn, sẽ tiếp tục thúc đẩy lòng tin chiến lược và hợp tác thực chất, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và cùng nhau bảo vệ công lý quốc tế” - ông Vương nói.

Ông Vương cũng nhấn mạnh rằng các quan chức hàng đầu của Trung Quốc sẽ tiếp tục đối thoại với những người đồng cấp Nga cũng như ủng hộ con đường phát triển của Moscow.

Ngay sau đó, ông Morgulov lên tiếng tái khẳng định về thông tin trên, nói rằng Nga sẽ hợp tác với Trung Quốc để bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ), đồng thời cam kết đưa quan hệ song phương Nga-Trung lên một tầm cao mới.

Vào tháng trước, Đại sứ Trung Quốc tại Nga - ông Trương Hán Huy tuyên bố Trung Quốc sẽ hợp tác cùng với Nga để bảo vệ chủ nghĩa đa phương và chống lại các nỗ lực thống trị toàn cầu của Mỹ.

“Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế, trong đó có Nga, nhằm duy trì hợp tác và chủ nghĩa đa phương, phản đối bá quyền và nền chính trị cường quyền, cùng nhau bảo vệ hệ thống quốc tế với LHQ là trung tâm, và cùng nhau giải quyết các thách thức chung như đại dịch COVID-19, khủng bố và biến đổi khí hậu” - ông Trương cho hay.

Trong khi đó, phỏng vấn với báo Nga, Đại sứ Morgulov thông tin rằng Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga sau kỳ họp lưỡng hội diễn ra vào tháng 3-2023. Lưỡng hội là tên gọi tắt hai kỳ họp của Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc và Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc.

Ông Morgulov được xem là nhà ngoại giao hàng đầu về châu Á trong Bộ Ngoại giao Nga. Trước đây, ông từng nắm giữ nhiều vị trí tại các cơ quan đại diện của Nga ở Mỹ và Nhật. Từ năm 2006 đến 2009, ông là cố vấn tại Đại sứ quán Nga ở Bắc Kinh và sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc Vụ Châu Á thứ nhất của Bộ Ngoại giao Nga.

Ông trở thành Thứ trưởng Ngoại giao Nga vào năm 2011 và được Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ định làm đặc phái viên hàng đầu tại Trung Quốc vào tháng 9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm