Tăng cholesterol tốt không có hiệu quả trị bệnh tim mạch

Theo kết quả nghiên cứu vừa công bố của các nhà khoa học ở viện Nghiên cứu huyết học, phổi và tim mạch của Mỹ (NHLBI), trên 3.414 bệnh nhân mắc bệnh tim mạch ở Mỹ và Canada, tăng liều dùng niacin (vitamin B3) cho người bệnh tim mạch chỉ có tác dụng ngừa bệnh tim mạch, cũng như nguy cơ đột quỵ.

Phát hiện mới này chứng tỏ phương pháp chữa bệnh tim mạch truyền thống có thể không đem lại hiệu quả như mong đợi. Trước đây, người ta luôn tin phương pháp chung và hiệu quả nhất giúp ngăn chặn các tác động xấu do bệnh tim mạch gây ra là sử dụng niacin (vitamin B3) và một số thuốc trong nhóm statin như Liptor hay Zocor, giúp hạ hàm lượng cholesterol LDL (thường gọi “cholesterol xấu”), đồng thời tăng hàm lượng cholesterol HDL (thường gọi “cholesterol tốt”) trong máu.

Nhưng với kết quả nghiên cứu trên, các bác sĩ có thể sẽ phải thay đổi phương pháp điều trị cho bệnh nhân tim mạch trên toàn thế giới.

Theo Tuyết Hạnh (SGTT.VN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm