Tăng trưởng GDP năm 2016 có thể đạt 6,82%

Nhìn lại năm 2015, CIEM cho rằng bề ngoài các chỉ số kinh tế năm 2015 đều tốt lên nhưng nhìn sâu vào các chỉ tiêu thì lại chưa rõ ràng. Tuy nhiên, theo CIEM, việc thực hiện cải cách có thể được thực hiện thực chất hơn từ nửa cuối năm 2016; những cơ hội từ hội nhập kinh tế mang lại cũng sẽ giúp GDP Việt Nam năm 2016 có thể đạt mức 6,82%, cao hơn mức mục tiêu Quốc hội đặt ra (6,7%).

Cơ quan này đề xuất năm 2016, nhà điều hành cần tiếp tục đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô một cách thực chất. Trong đó cần giảm thâm hụt ngân sách, đảm bảo kỷ luật chi, ổn định lạm phát vẫn là ưu tiên cao nhất. Đồng thời cần chuẩn bị cho việc thực hiện các hiệp định FTA đã và đang sắp ký kết để tận dụng tốt các cơ hội. Trong đó là sự chuẩn bị về thể chế, tích lũy nguồn lực và năng lực cho doanh nghiệp và cải cách trong nước là điều kiện tiên quyết…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm