'Tập đoàn' cờ bạc online trá hình xuyên quốc gia: 75 bị cáo hầu tòa 10 ngày

(PLO)- Ông trùm “tập đoàn” cờ bạc online trá hình Chiu Hao Cheng (người Đài Loan) đã tử vong do COVID-19 trong thời gian tạm giam nên được đình chỉ điều tra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm vụ Chiu Hao Cheng (người Đài Loan, sinh năm 1971) cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc sau thời gian trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đây được xem là “tập đoàn” cờ bạc online trá hình có quy mô lớn nhất cả nước từ trước đến nay.

Dự kiến phiên tòa xét xử 75 bị cáo sẽ kéo dài đến ngày 26-8. Theo đó, có ba bị cáo hiện bị tạm giam, số còn lại được tại ngoại và bảy bị cáo mời luật sư bào chữa cho mình.

Các bị cáo đứng trong phần thủ tục khai mạc phiên xử. Ảnh: H.YẾN

Các bị cáo đứng trong phần thủ tục khai mạc phiên xử. Ảnh: H.YẾN

VKS truy tố Chiu Hao Cheng, Đỗ Trang Linh và vợ chồng Phạm Thị Sáu, Bùi Xuân Công cùng 24 bị cáo về tội tổ chức đánh bạc. Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội đánh bạc.

Tuy nhiên, bị cáo đầu vụ Chiu Hao Cheng đã chết do COVID-19 trong thời gian tạm giam nên được đình chỉ điều tra.

Hồ sơ thể hiện Chiu Hao Cheng năm 1996 bị Công an Đài Loan bắt về hành vi đánh bạc bị xử phạt hành chính cảnh cáo, đã hoàn tất thi hành án. Đến ngày 27-4-2019, Chiu Hao Cheng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và bị tạm giam.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng internet thông các trang web Fun88.com, M88.com, 12bet.com, 11bet.com, 188bet.com… tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước.

Đường dây này có rất nhiều đối tượng tham gia, số tiền sử dụng cá cược thông qua giao dịch tại các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng là hàng tỉ đồng. Các trang web đánh bạc trực tuyến trên mạng internet trên có máy chủ đặt tại nước ngoài, được các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước trên thế giới và Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhiều người Việt Nam đứng ra lập tài khoản đại lý để quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng trang web này để đánh bạc. Đồng thời tuyển chọn các đối tượng khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang các web để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc trái phép...

Chiu Hao Cheng tại cơ quan điều tra khi mới bị bắt. Ảnh: HT
Chiu Hao Cheng tại cơ quan điều tra khi mới bị bắt. Ảnh: HT

Hình thức đánh bạc chủ yếu là chơi xổ số Number Game, chơi bài Baccarat, cá cược bóng đá và một số hình thức đánh bạc trực tuyến thắng thua bằng tiền.

Để tham gia đánh bạc trên web, con bạc đăng ký tài khoản thành viên do Chiu Hao Cheng và các đại lý cấp dưới làm đại diện. Sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu truy cập, các bị cáo đánh bạc phải chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các bị cáo tổ chức đánh bạc cung cấp.

Từ đó, tương ứng với số tiền đã chuyển sẽ được quy đổi thành điểm trong các tài khoản đánh bạc trực tuyến để người chơi thực hiện việc đặt cược.

Quá trình điều tra, công an xác định được Chiu Hao Cheng là người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức đường dây đánh bạc. Cụ thể, tháng 3-2017, Chiu Hao Cheng sang Việt Nam thành lập Công ty quảng cáo Allwin (không có giấy phép kinh doanh) trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, để lập tài khoản đại lý, đăng ký sử dụng trang web để quảng cáo, lôi kéo khách hàng lập tài khoản đánh bạc trên fun88.com.

Từ lúc đó đến tháng 4-2019, Chiu Hao Cheng đã lôi kéo, hướng dẫn được trên 2.000 tài khoản đánh bạc trên fun88.com và được trang web trả tiền hưởng lợi hơn 2 tỉ đồng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm