Cướp tiền mua vịt của bạn nhậu đem đi đánh bạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
 Video: Cướp tiền mua vịt của bạn nhậu đem đi đánh bạc

Ngày 16-3, TAND huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Tuấn (42 tuổi, ngụ ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hoà, Thoại Sơn) bốn năm tù về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 01-9-2020, sau khi nhậu xong, vợ chồng Tuấn cùng anh PTK đến quán cà phê võng ở địa phương nằm nghỉ ngơi. Tuấn thấy anh K. có mang theo 54 triệu đồng để mua vịt nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Tuấn lén lút đưa tay vào túi quần bạn lấy tiền thi bị anh K. phát hiện. Tuấn cầm theo bọc tiền vùng bỏ chạy, anh K. đuổi theo giằng co giành lại tài sản.

Bị cáo Trần Minh Tuấn. Ảnh: HD

Mặc cho vợ khuyên can, Tuấn vẫn lấy chai nước ngọt bằng thủy tinh bị bể đánh vào mặt của K. gây sây sát nhẹ rồi bỏ trốn. Cướp được tiền, Tuấn đem tiêu xài cá nhân và đánh bạc thua hết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày. 25-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn đã giữ Tuấn.

Trước đó, Tuấn nhiều lần bị đưa đi giáo dục tại cơ sở. Cụ thể vào năm 2005 và 2009, Tuấn bị UBND tỉnh An Giang ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục về hành vi xâm phạm tài sản của công dân, gây rối trật tự công cộng và hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm của công dân, gây rối trật tự công cộng; mỗi hành vi 24 tháng.

Chấp hành xong biện pháp giáo dục thì Tuấn vẫn tiếp tục có hành vi xâm phạm tài sản, sức khỏe của công dân, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Do đó ngày 29-11-2013, UBND tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục trong cơ sở 24 tháng đối với Tuấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm