Tàu hỏa lật, đường sắt Bắc-Nam bị chia cắt

Thông tin ban đầu cho biết, đoàn tàu trên mang số hiệu 4401 kéo đầu máy D9E -252, người lái là ông Nguyễn Anh Hùng, chở theo 5 toa hàng vật liệu xây dựng lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến km 734 + 124 (cách hầm Phước Tượng-Thừa Thiên Huế khoảng 500m) thì bị trật bánh khỏi đường ray. Tàu đổ nghiêng khiến nhiều khối đá văng ra 2 phía của đường ray.

Các công nhân khẩn trưởng khắc phục sự cố trong đêm 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo ghi nhân tại hiện trường, có 4 toa tàu bị lật nghiêng, hàng khối đá văng ra 2 phía đường tàu. Hiện rất đông công nhân cùng cơ quan chức năng đang khẩn trương nhanh chóng khắc phục sự cố.

Tàu hỏa lật, đường sắt Bắc-Nam bị chia cắt ảnh 3

Hiện trường tàu gặp nạn

Qua trao đổi, ông Trần Hoán, Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên, cho biết các chuyến tàu chạy trên tuyến Bắc Nam qua tỉnh Thừa Thiên - Huế phải tạm dừng, chờ khắc phục xong sự cố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm