Tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc sau 4 năm

(PLO)- Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cập cảng Busan (Hàn Quốc) sau hơn 4 năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-9, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cập cảng Busan, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 390 km về phía nam.

Đây là lần trở lại Hàn Quốc đầu tiên của một tàu sân bay Mỹ kể từ năm 2018, trong một động thái được cho là nhằm mục đích răn đe Triều Tiên, theo hãng tin Reuters.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville và tàu khu trục USS Barry.

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cập cảng Busan (Hàn Quốc) sáng 23-9. ẢNH: REUTERS

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cập cảng Busan (Hàn Quốc) sáng 23-9. ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, nhóm tàu này có kế hoạch tham gia tập trận chung với Hàn Quốc ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông Hàn Quốc vào cuối tháng này. Cuộc tập trận còn có thể có sự tham gia của tàu ngầm hạt nhân USS Annapolis của Mỹ.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc rằng cuộc tập trận được tổ chức nhằm chứng minh sự vững mạnh của mối quan hệ Mỹ-Hàn; đồng thời thể hiện sự răn đe trước mối đe dọa tên lửa hạt nhân của Triều Tiên.

Theo Reuters, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan thuộc biên chế hạm đội 7 của hải quân Mỹ, có căn cứ chính tại quân cảng Yokosuka (Nhật). Đây là hạm đội tiền phương lớn nhất của Mỹ khi sở hữu hơn 60 tàu chiến, 300 máy bay cùng 40.000 binh sĩ hải quân và thủy quân lục chiến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm